Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Binh lính Trung Quốc chỉ "bị thương nhẹ" trong cuộc giao tranh với binh lính Ấn Độ ở biên giới tranh chấp phía tây Himalaya - SCMP dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Trong cuộc họp báo ngày 24.6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố, vụ việc xảy ra vào ngày 15.6 - trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương ở Thung lũng Galwan - hoàn toàn là trách nhiệm của Ấn Độ.

Bắc Kinh đã miễn cưỡng bình luận công khai về bất kỳ thương vong nào trong vụ đụng độ. Ngày 23.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triêu Lập Kiên gọi thông tin 40 binh lính Trung Quốc thiệt mạng là tin giả.

Ba nguồn tin riêng biệt nói với tờ SCMP rằng chỉ có một số ít sĩ quan quân đội Trung Quốc bị thương trong cuộc ẩu đả. Không đưa ra số liệu cụ thể, song các nguồn tin cho biết con số thương vong của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với Ấn Độ và Bắc Kinh đã giữ im lặng để tránh kích động New Delhi và leo thang căng thẳng.

"Sự cố xảy ra do Ấn Độ phá vỡ đồng thuận (giữa hai bên) và Ấn Độ đơn phương khiêu khích ở Đường kiểm soát thực tế (LAC) bên phía Trung Quốc" - phát ngôn viên Ngô Khiêm nói, khẳng định "trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Ấn Độ".

Theo ông Ngô, cuộc giao tranh diễn ra vào ngày 15.6 sau khi binh lính Ấn Độ vượt qua LAC vào phía Trung Quốc. Trong khi lính Trung Quốc tiến đến đàm phán, họ bất ngờ bị lính Ấn Độ tấn công dữ dội. Cuộc đụng độ dữ dội giữa những người lính từ cả hai phía đã dẫn đến thương vong - ông Ngô cho hay.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava lại có quan điểm khác, nói rằng binh lính Trung Quốc "vi phạm đồng thuận tôn trọng ranh giới LAC ở Thung lũng Galwan", và các hoạt động của Ấn Độ "luôn nằm trong phần của Ấn Độ ở LAC".

Tình hình đã giảm nhiệt sau khi hai bên sắp xếp cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng để thảo luận tình hình và cuộc gặp cấp chỉ huy để "quản lý tình hình căng thẳng".

"Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước láng giềng quan trọng với nhau, và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới là vì lợi ích chung, đòi hỏi nỗ lực chung của cả hai bên" - phát ngôn viên Ngô Khiêm nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Khánh Minh |

Hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc bị toà phúc thẩm Kenya phán quyết là phi pháp.

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Khánh Minh |

Hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc bị toà phúc thẩm Kenya phán quyết là phi pháp.

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.