Tốc độ lây lan COVID-19 chậm lại, Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp

Phương Linh |

Ngày 4.4, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn các biện pháp phong tỏa đến 26.4, dù tỷ lệ nhiễm mới và tử vong đang có dấu hiệu chậm lại.

Reuters dẫn nguồn tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong một buổi truyền hình phát sóng toàn quốc, cho biết việc phong tỏa hiện tại đang bắt đầu mang lại kết quả, nhưng ông cảnh báo rằng việc gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 4.4 sẽ không phải là lần cuối.

"Chúng ta đang bắt đầu giảm lây lan dịch bệnh. Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhưng chúng ta phải chịu đựng, với sự hy sinh, bền bỉ và tinh thần chiến thắng", Reuters trích lời Thủ tướng Sanchez. Đồng thời, Thủ tướng cho biết thêm rằng một số hạn chế kinh tế sẽ được dỡ bỏ sau lễ Phục sinh.

"Chúng tôi sẽ không kéo dài sự ngừng trệ của hoạt động kinh tế", ông Sanchez nói. Tuy nhiên, các cửa hàng, quán bar và nhà hàng sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa.

Số người chết do COVID-19 của Tây Ban Nha đã tăng lên 11.744 vào ngày 4.4 - cao thứ hai thế giới chỉ sau Italia. Tuy nhiên, con số 809 người chết trong vòng 24 giờ đó vẫn thấp hơn 932 người chết vào 3.4 và giảm so với mức kỷ lục của ngày 2.4 là 950, theo nguồn tin từ Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Điều này cho thấy tỷ lệ tử vong tăng 7% tổng số ca tử vong, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 20% ​​được ghi nhận của một tuần trước.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã vượt lên trên Italia về số ca mắc COVID-19 với tổng số 126.168 ca tính đến ngày 5.4, trong khi Italia ghi nhận 124.632 ca COVID-19 trong cùng thời điểm.

Các số liệu "khẳng định xu hướng giảm mà chúng ta đã chứng kiến trong vài ngày qua", bà Maria Jose Sierra, Phó Trưởng Phòng Khẩn cấp Y tế của Tây Ban Nha cho biết.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng, "có rất nhiều trường hợp COVID-19 nhẹ hơn không có trong số liệu của chúng tôi vì chúng tôi đang tập trung vào những ca nghiêm trọng nhất".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tăng kỷ lục số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha ngày càng tăng, lên đến gần 12.300 người.

Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19

Phương Linh |

Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa thuộc dòng dõi Bourbon-Parma của hoàng gia đã qua đời ở tuổi 86 do mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha: Hơn 800 ca tử vong, 8000 ca mắc trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tây Ban Nha ghi nhận ngày có số ca tử vong lớn nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19 với 832 ca được công bố trong ngày 28.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.690 ca.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Tăng kỷ lục số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha

Khánh Minh |

Số nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha ngày càng tăng, lên đến gần 12.300 người.

Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19

Phương Linh |

Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa thuộc dòng dõi Bourbon-Parma của hoàng gia đã qua đời ở tuổi 86 do mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha: Hơn 800 ca tử vong, 8000 ca mắc trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tây Ban Nha ghi nhận ngày có số ca tử vong lớn nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19 với 832 ca được công bố trong ngày 28.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.690 ca.