Việt Nam hỗ trợ tiền, vật tư y tế giúp Italia chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Italia cảm ơn Việt Nam gửi lô hàng vật dụng y tế giúp Italia chống dịch COVID-19 trong thời điểm khó khăn.

Ngày 3.4, Đại sứ quán Italia tại Hà Nội cho biết, lô hàng bao gồm 88.000 khẩu trang và các vật dụng y tế được các cơ quan nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp và các cá nhân Việt Nam quyên góp đã được chuyển đến Italia.

Đây là hành động hỗ trợ cụ thể, thể hiện tinh thần đoàn kết với Italia trong thời khắc khó khăn này. Đây cũng là minh chứng rõ rệt nhất cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, luôn nhớ tới ông Carlo Urbani, chuyên gia dịch tễ Italia làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người đã hi sinh vào năm 2003 trong sự nghiệp chống lây nhiễm SARS tại Việt Nam - Đại sứ quán Italia cho biết.

“Chúng tôi xin gửi tới các bạn Việt Nam những lời cảm ơn từ tận đáy lòng bởi cử chỉ cao đẹp này. Trong giờ phút quốc gia chúng tôi đang phải đối mặt với tình huống khẩn cấp chưa từng xảy ra trước đây, Việt Nam đã khẳng định là Đối tác chiến lược của Italia, đồng hành sát cánh bên chúng tôi với những giúp đỡ cụ thể, và thông điệp rõ ràng về việc ghi nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ và tin tưởng vào tương lai” - Đại sứ Antonio Alessandro nói.

Cùng với hàng hỗ trợ của Bộ Công an gửi tới Bộ Nội vụ Italia, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italia, bà Luciana Lamorgese, gửi gắm nhiều tình cảm.

“Tôi cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam xin gửi tới Chính phủ và nhân dân Italia lời thăm hỏi chân thành và vô cùng chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và nhân dân Italia đang phải đối mặt” - Bộ trưởng Tô Lâm viết.

Lô hàng hỗ trợ vật tư y tế của Việt Nam dự kiến sẽ tới Milan vào tối 3.4 (giờ địa phương), từ đó sẽ được Cục Bảo hộ Công dân điều phối, gửi tới nhiều nơi khác nhau của Italia.

Cùng với việc gửi hàng, Đại sứ quán cũng sẽ chuyển tiền tài trợ tới một số cơ sở y tế Italia.

Italia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề trong dịch COVID-19. Tính đến ngày 3.4, Italia đã có hơn 115.000 ca nhiễm, trong đó hơn 13.900 người tử vong, hơn 18.000 người hồi phục.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thông báo sẽ viện trợ thiết bị chống dịch COVID-19 cho Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19.

Việt Nam hỗ trợ Đức dụng cụ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19

Ngọc Vân |

Trung tâm Nghiên cứu Y học tại Hà Nội gửi 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức để hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị COVID-19.

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc thông báo sẽ viện trợ thiết bị chống dịch COVID-19 cho Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19.

Việt Nam hỗ trợ Đức dụng cụ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19

Ngọc Vân |

Trung tâm Nghiên cứu Y học tại Hà Nội gửi 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm sang Đức để hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng thuốc điều trị COVID-19.

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.