Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha lên tới 3.434 ca, vượt số tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Ngày 25.3, Tây Ban Nha ghi nhận 738 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ trước đó, con số tử vong cao nhất trong một ngày. Hiện quốc gia Châu Âu này đã trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Italia, Independent thông tin.

Trong khi đó, Trung Quốc - nơi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm ngoái, ghi nhận 3.281 ca tử vong do dịch bệnh, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Italia hiện đang là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, với 6.820 ca, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ. 

Ngoài ra, theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, tổng số các ca mắc COVID-19 của nước này đã tăng lên 47.610 ca, tăng 20% so với 39.673 ca công bố ngày 24.3.

Dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra đã ảnh hưởng mạnh ở Tây Ban Nha, tạo gánh nặng lớn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này, đặc biệt là ở khu vực miền trung, quanh thủ đô Madrid. Khu vực này có 1/3 số ca nhiễm virus và khoảng 1/2 số ca tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha, cũng theo Independent.

Madrid đã chuyển đổi một sân băng tại trung tâm thương mại Palacio de Hielo thành nhà xác tạm trong bối cảnh các ca tử vong tăng.

Giới chức Tây Ban Nha cũng thành lập một bệnh viện dã chiến ở trung tâm Ifema của thủ đô Madrid để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh.

CNN dẫn lời Fernando Simon - một quan chức y tế cao cấp của Tây Ban Nha thông tin hôm 25.3 rằng, số ca mắc COVID-19 của nước này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Các yếu tố khiến Italia có số tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Ngọc Vân |

Nhiều người tự hỏi tại sao Italia, đất nước Địa Trung Hải lại có số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19

Song Minh |

Italia ghi nhận gần 800 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.