Dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha: Hơn 800 ca tử vong, 8000 ca mắc trong 24 giờ

Thanh Hà |

Tây Ban Nha ghi nhận ngày có số ca tử vong lớn nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19 với 832 ca được công bố trong ngày 28.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.690 ca.

Theo AP, cùng ngày 28.3, Tây Ban Nha công bố, có hơn 8.000 ca mới được xác nhận mắc COVID-19  trong vòng 24h trước đó, nâng tổng số ca lên 72.248.

Tây Ban Nha đang bước vào tuần thứ 2 áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển và đóng cửa các cửa hàng nhưng tình trạng lây nhiễm và tử vong tiếp tục tăng.

Hôm 27.3, Tây Ban Nha công bố có 64.059 ca mắc COVID-19 và 4.858 trường hợp tử vong.

Sức ép tăng mạnh với hệ thống y tế ở nước này, mà theo nhận định của AP là đẩy tới giới hạn tại các điểm nóng ở Madrid và đông bắc Catalonia nơi đội ngũ bác sĩ, y tá và tài xế xe cứu thương bị nhiễm bệnh với tỉ lệ đáng báo động cũng như đang phải làm việc liên tục.

Pablo Rojo, một bác sĩ cứu thương tại bệnh viện Dos de Maig của Barcelona, cho biết, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân mắc COVID-19 đang giảm. "Họ không còn chỉ ở tuổi 80 nữa, giờ có cả 30 và 40 tuổi" - ông nói.

Thông tin về Tây Ban Nha được công bố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 khắp thế giới và ở Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Đến sáng 28.3, theo ABC News dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc trên phạm vi toàn cầu đã vượt ngưỡng 600.000.

Chỉ hai ngày trước đó, hôm 26.3, số ca mắc COVID-19 toàn cầu mới đạt 500.000 ca - gấp đôi số ca COVID-19 toàn cầu một tuần trước đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hơn 9.400 nhân viên y tế ở Tây Ban Nha mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có 9.444 nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế nước này thông tin ngày 27.3.

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha lên tới 3.434 ca, vượt số tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 9.400 nhân viên y tế ở Tây Ban Nha mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có 9.444 nhân viên y tế mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp y tế nước này thông tin ngày 27.3.

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha lên tới 3.434 ca, vượt số tử vong vì dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Tây Ban Nha: Số ca COVID-19 đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Italia

Song Minh |

Tây Ban Nha tăng vọt thêm gần 5.000 ca COVID-19 trong ngày 21.3, đứng thứ 3 thế giới về tổng số ca nhiễm, chỉ sau Trung Quốc và Italia.