Tình hình Hồ Bắc sau đúng 1 tháng phong toả vì COVID-19

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc báo cáo 630 ca nhiễm COVID-19 mới và 96 ca tử vong hôm 23.2, sau đúng 1 tháng phong toả vì dịch bệnh.

Các số liệu được công bố vào Chủ nhật cho thấy số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 264 ca so với ngày 22.2 và giảm 10 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh có 64.084 ca nhiễm COVID-19 và 2.346 ca tử vong kể từ khi dịch bắt đầu vào tháng 12.

Trong số này có 32 ca nhiễm COVID-19 trong các nhà tù của tỉnh. Có 1.742 bệnh nhân xuất viện vào ngày 22.2.

Các số liệu mới được đưa ra khi Vũ Hán đánh dấu một tháng kể từ khi hạn chế đi lại khẩn cấp được áp dụng để ngăn chặn khủng hoảng.

Tính từ ngày 22.1 - 1 ngày trước khi phong toả - đến ngày 21.2, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 64.209 ca nhiễm mới. Trước ngày phong toả, Vũ Hán báo cáo chỉ có 69 ca nhiễm mới, nhưng đến ngày 12.2, tổng số ca nhiễm hàng ngày lên tới 14.840 khi các nhà chức trách bắt đầu tính các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng vào các ca nhiễm COVID-19.

Trên khắp Trung Quốc đại lục, 76.585 ca nhiễm mới được ghi nhận trong giai đoạn này.

Ngoài Vũ Hán, các thành phố khác trong tỉnh cũng bị phong toả, khiến cư dân phải vật lộn để đối phó với tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm hàng ngày và vật tư y tế.

Các quan chức và chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết các điều kiện đã được cải thiện, nhưng các thách thức vẫn nghiêm trọng và công việc ngăn chặn không nên lơi lỏng.

Trong khi chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán được coi là nguồn gốc của virus Corona gây dịch COVID-19, một nghiên cứu mới cho thấy virus có thể có nguồn gốc từ nơi khác.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nông nghiệp Nam Hoa ở Quảng Đông và Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna ở tỉnh Vân Nam đã phân tích trình tự ADN của 93 mẫu virus Corona được thu thập từ 12 quốc gia.

Kết quả cho thấy virus COVID-19 được “bệnh nhân số 0” đưa vào chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán từ một địa điểm khác, sau đó lan nhanh từ chợ này sang chợ khác.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trọng tâm điều tra của WHO ở Vũ Hán: Không chỉ có COVID-19

Thanh Hà |

Các chuyên gia WHO dự kiến sẽ đến thăm các bệnh viện dã chiến, truy tìm nguồn gốc virus ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng như kiểm tra tình hình liên quan đến rối loạn căng thẳng với người dân địa phương và nhân viên y tế.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam hơn 4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng giá trị Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam ứng phó dịch COVID-19 lên tới 20 triệu yen, tương đương hơn 4 tỉ đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trọng tâm điều tra của WHO ở Vũ Hán: Không chỉ có COVID-19

Thanh Hà |

Các chuyên gia WHO dự kiến sẽ đến thăm các bệnh viện dã chiến, truy tìm nguồn gốc virus ở Vũ Hán, Trung Quốc cũng như kiểm tra tình hình liên quan đến rối loạn căng thẳng với người dân địa phương và nhân viên y tế.

Nhật Bản viện trợ Việt Nam hơn 4 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng giá trị Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam ứng phó dịch COVID-19 lên tới 20 triệu yen, tương đương hơn 4 tỉ đồng.