WHO tới điều tra COVID-19 ở Vũ Hán

Thanh Hà |

Nhóm chuyên gia WHO đang ở Trung Quốc điều tra dịch virus Corona mới (COVID-19) sẽ đến thành phố Vũ Hán sau khi đến Bắc Kinh, Quảng Châu và tỉnh Tứ Xuyên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào thứ Sáu (21.2) rằng nhóm các chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu ở Trung Quốc điều tra dịch COVID-19 sẽ đến thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc - tâm dịch bệnh, trong ngày hôm nay (22.2), hãng tin nhà nước Trung Quốc CGTN cho hay.

Nhóm chuyên gia WHO đang có mặt tại Trung Quốc gồm có các chuyên gia Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Nga và Nigeria.

Nhóm chuyên gia này bao gồm các chuyên gia về dịch tễ học, virus học, quản lý lâm sàng, kiểm soát ổ dịch và sức khỏe cộng đồng, theo CNN.

Tuần qua, trong cuộc kiểm tra diễn biến dịch COVID-19, nhóm chuyên gia WHO đã đến Bắc Kinh, Quảng Châu và tỉnh Tứ Xuyên.

Cũng theo CGTN, trong cuộc họp báo mới đây, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, thế giới cần "rất, rất thận trọng" về các thông tin liên quan tới dịch COVID-19.

"Chúng ta không nên tin bất cứ điều gì cho đến khi nó được chứng minh bằng khoa học và có bằng chứng" - ông Tedros nói.

Tại tâm dịch COVID-19, giới chức Vũ Hán đang cam kết chuẩn bị thêm 19 bệnh viện dã chiến để tiếp tục mở rộng năng lực đối phó với dịch bệnh.

Thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ có 30.000 giường bệnh vào ngày 25.2 đồng thời các trang thiết bị trong bệnh viện sẽ được tăng cường để đảm bảo có đầy đủ máy chụp X quang và có khả năng cung cấp oxy lớn hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do WHO kiểm tra COVID-19 ở Trung Quốc nhưng không đến Vũ Hán

Ngọc Vân |

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc giải thích lý do nhóm chuyên gia WHO kiểm tra dịch COVID-19 ở Trung Quốc nhưng không đến tâm dịch Vũ Hán.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

WHO tới Trung Quốc điều tra COVID-19 nhưng bất ngờ không đến Hồ Bắc

Ngọc Vân |

Nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra dịch COVID-19, nhưng không đến Vũ Hán hay bất kỳ nơi nào ở Hồ Bắc - tâm chấn dịch bệnh.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Lý do WHO kiểm tra COVID-19 ở Trung Quốc nhưng không đến Vũ Hán

Ngọc Vân |

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc giải thích lý do nhóm chuyên gia WHO kiểm tra dịch COVID-19 ở Trung Quốc nhưng không đến tâm dịch Vũ Hán.

WHO khen phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của Trung Quốc

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, phương pháp điều trị virus Corona mới (COVID-19) bằng huyết tương mà các bác sĩ Trung Quốc áp dụng "rất hữu hiệu".

WHO tới Trung Quốc điều tra COVID-19 nhưng bất ngờ không đến Hồ Bắc

Ngọc Vân |

Nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra dịch COVID-19, nhưng không đến Vũ Hán hay bất kỳ nơi nào ở Hồ Bắc - tâm chấn dịch bệnh.