Nghiên cứu mới giải oan cho thủ phạm khởi phát dịch COVID-19

Song Minh |

Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Trung Quốc chỉ ra rằng virus Corona mới (COVID-19 nCoV) có thể đã bắt đầu lây từ người sang người vào cuối tháng 11 từ một nơi khác không phải là chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, nghiên cứu được công bố trên ChinaXiv - kho lưu trữ mở của Trung Quốc dành cho các nhà nghiên cứu khoa học - cho thấy virus COVID-19 được đưa vào chợ hải sản từ một địa điểm khác, sau đó lan nhanh từ chợ này sang chợ khác. 

Những phát hiện này là kết quả của các phân tích dữ liệu trên toàn bộ bộ gen, nguồn lây nhiễm và đường lây lan của 93 mẫu virus COVID-19 được thu thập từ 12 quốc gia trên khắp 4 châu lục.

Nghiên cứu tin rằng bệnh nhân số 0 đã truyền virus cho người bán tại chợ hải sản Hoa Nam. Khu chợ đông đúc tạo điều kiện cho việc lây truyền virus sang người mua, dẫn đến lây lan rộng hơn vào đầu tháng 12 năm ngoái.

Theo các nhà nghiên cứu, COVID-19 đã trải qua 2 lần phát tán đột ngột, bao gồm vào ngày 6.1.2020, liên quan đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Lần trước đó xảy ra vào ngày 8.12.2019, ngụ ý việc lây từ người sang người có thể đã bắt đầu vào đầu tháng 12 hoặc cuối tháng 11, và sau đó tăng tốc khi đến chợ hải sản Hoa Nam.

Vào ngày 6.1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc (CDC) đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp hai, tức là cảnh báo hạn chế các hoạt động ở nơi công cộng và cảnh báo hạn chế đi lại.

Nếu các cảnh báo nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn của công chúng, số người lây nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc và trên toàn thế giới từ giữa đến cuối tháng 1 sẽ thấp hơn, các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo nghiên cứu, các bệnh nhân từ Australia, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đã có ít nhất 2 nguồn lây nhiễm và đặc biệt là Mỹ đã báo cáo 5 nguồn.

Tuy nhiên, dựa trên các mẫu hạn chế ở các quốc gia khác, nguồn gốc của hầu hết các trường hợp nhiễm COVID-19 được coi là giống nhau. Ngoài lịch sử tiếp xúc của họ với Vũ Hán, một số người có thể đã bị nhiễm bệnh ở tỉnh Quảng Đông và Singapore.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát bất ngờ lên tiếng

Ngọc Vân |

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán là một start-up ở Canada, cách Trung Quốc hơn 9.000km. 

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Tiết lộ bất ngờ gây chấn động về bệnh nhân đầu tiên mắc dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona mới (COVID-19) không có liên quan gì tới chợ hải sản ở Vũ Hán

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát bất ngờ lên tiếng

Ngọc Vân |

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán là một start-up ở Canada, cách Trung Quốc hơn 9.000km. 

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Tiết lộ bất ngờ gây chấn động về bệnh nhân đầu tiên mắc dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona mới (COVID-19) không có liên quan gì tới chợ hải sản ở Vũ Hán