Tin bão mới nhất: Mùa bão Đại Tây Dương trỗi dậy, 1 cơn bão mới sắp đổ bộ

Phương Linh |

Cao điểm mùa bão Đại Tây Dương đang cận kề, với 1 cơn bão hình thành vào tuần tới.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ ngày 7.8 cho biết, một hệ thống thời tiết ở giữa Đại Tây Dương có 40% khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, lần đầu tiên sau hơn một tháng yên ắng.

Hệ thống này là một trong ba hệ thống thời tiết của Đại Tây Dương đang được theo dõi về khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới - hệ thống bão có thể thay đổi cường độ từ áp thấp nhiệt đới lên bão nhiệt đới đến siêu bão.

Trong bản tin cập nhật lúc 14h chiều 7.8, Trung tâm Bão thông tin, hệ thống bão gần nước Mỹ nhất nằm ngay phía đông của biển Caribbea và chỉ có 10% khả năng hình thành một cơn bão lốc xoáy. Trong khi đó, hệ thống bão xa nhất, nằm ngoài khơi bờ biển Châu Phi, với những luồng gió mạnh và nước mát hơn, có 30% cơ hội hình thành.

Tuy nhiên, một "khu vực áp thấp nhỏ nhưng rõ ràng" ở giữa Đại Tây Dương có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành bão và có thể trở thành áp thấp nhiệt đới vào giữa tuần tới, theo Trung tâm Bão. Hệ thống thời tiết này dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc tại thời điểm hình thành áp thấp.

Nếu đúng theo dự báo, đây sẽ là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hình thành ở Đại Tây Dương sau hơn một tháng, kể từ siêu bão Elsa. Nếu hệ thống đạt đến cường độ bão nhiệt đới, nó sẽ được đặt tên. Hai cái tên tiếp theo trong danh sách đặt tên bão là Fred và Grace.

Số lượng các cơn bão có thể sẽ gia tăng tần suất trong vài tuần tới, khi mùa bão tăng dần lên đến cao điểm của tháng 9.

Dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather nhận định, hoạt động của bão ở Đại Tây Dương có thể đang tăng lên, sau 1 tháng không động tĩnh.

Các điều kiện trên Đại Tây Dương ngày càng thuận lợi hơn cho sự hình thành của bão, song song với sự suy giảm các yếu tố có thể ngăn chặn bão - bao gồm sự suy giảm về lực cắt gió, các luồng gió cắt ngang ở độ cao lớn và giảm mật độ của không khí khô, bụi.

Các nhiễu động xuất hiện ở trên hoặc ngoài khơi bờ biển phía tây của Châu Phi thường được Trung tâm Bão Quốc gia theo dõi chặt chẽ vì đây là khu vực tâm điểm sinh ra phần lớn các cơn bão Đại Tây Dương xuất hiện vào tháng 8. Những nhiễu động này thường di chuyển về phía tây qua Đại Tây Dương về phía Caribbea.

Mùa bão Đại Tây Dương năm nay có thể ​​sẽ chứng kiến số lượng các cơn bão trên mức trung bình.

Cho đến nay, đã có 4 cơn bão nhiệt đới và một siêu bão. Siêu bão Elsa đã hình thành cách đây một tháng trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới và đổ bộ vào bờ vịnh Florida.

Theo AccuWeather, cơn bão có tên thứ 5 trong mùa thường hình thành vào cuối tháng 8.

Năm 2020, vào cuối mùa bão ngày 30.11, các nhà khí tượng học đã liệt kê tổng cộng 30 cơn bão được đặt tên - số lượng cơn bão nhiều nhất được ghi nhận trong một năm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Đường đi của 2 cơn bão Mirinae, Lupit

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Mirinae dự kiến đổ bộ vào thủ đô Nhật Bản trong ngày cuối cùng của Olympic Tokyo 8.8.

Mưa bão ảnh hưởng đến bờ biển đông nam Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Ngày 6.8, khu vực đông nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn mưa xối xả sau khi cơn bão Lupit đổ bộ, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, tàu đánh cá và các bến cảng dọc bờ biển đều phải dừng hoạt động.

Tin bão mới nhất: 4 áp thấp nhiệt đới và bão cùng lúc gần Biển Đông

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, Philippines và Nhật Bản đang giám sát 4 áp thấp nhiệt đới và bão đang tiến gần hai nước này.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tin bão mới nhất: Đường đi của 2 cơn bão Mirinae, Lupit

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Mirinae dự kiến đổ bộ vào thủ đô Nhật Bản trong ngày cuối cùng của Olympic Tokyo 8.8.

Mưa bão ảnh hưởng đến bờ biển đông nam Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Ngày 6.8, khu vực đông nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn mưa xối xả sau khi cơn bão Lupit đổ bộ, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, tàu đánh cá và các bến cảng dọc bờ biển đều phải dừng hoạt động.

Tin bão mới nhất: 4 áp thấp nhiệt đới và bão cùng lúc gần Biển Đông

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, Philippines và Nhật Bản đang giám sát 4 áp thấp nhiệt đới và bão đang tiến gần hai nước này.