Tin bão mới nhất: 4 áp thấp nhiệt đới và bão cùng lúc gần Biển Đông

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, Philippines và Nhật Bản đang giám sát 4 áp thấp nhiệt đới và bão đang tiến gần hai nước này.

Tờ Manila Times đưa tin, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) đang theo dõi ít ​​nhất bốn áp thấp nhiệt đới bên ngoài Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR).

Tuy nhiên, chuyên gia thời tiết của Pagasa - Ana Clauren - nói với The Manila Times rằng, những áp thấp nhiệt đới này cuối cùng có thể biến mất mà không ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng thời tiết chung của đất nước.

"Trên thực tế, dựa trên theo dõi dự báo thời tiết của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thời tiết tốt ở hầu hết các vùng của đất nước cho đến cuối tuần" - bà Clauren nói.

Bà nói thêm: “Hiện vẫn là gió mùa tây nam đang mang đến những cơn mưa, đặc biệt là ở miền bắc cũng như miền trung Luzon trong khi ở Metro Manila, trời sẽ có nhiều mây với mưa rào và giông rải rác.

Pasaga cho hay, vào lúc 3h ngày 5.8, áp thấp nhiệt đới đầu tiên, trước đây là "Gorio", nằm cách Itbayat, Batanes 760km về phía đông bắc và đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 15km/h. Nó có sức gió tối đa là 55km/h ở gần tâm, giật 70km/h.

Một áp thấp nhiệt đới khác hình thành ở phía đông đông bắc của cực Bắc Luzon, đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 15km/h, với sức gió duy trì tối đa là 45km/h, giật 55km/h.

Trong khi đó, cơn bão nhiệt đới Mirinae ở phía đông-đông bắc của cực Bắc Luzon đang di chuyển về phía bắc với vận tốc 30km/h với sức gió tối đa 75 km/h, giật tới 90km/giờ.

Cơn bão thứ tư là bão Lupit đã đổ bộ Trung Quốc vào ngày 5.8 và đang di chuyển theo hướng bắc - đông bắc với vận tốc 20km/h.

Trong khi đó, NHK đưa tin, ba cơn bão nhiệt đới hình thành gần Nhật Bản, trong đó hai cơn bão được dự báo có thể tiếp cận hòn đảo chính Honshu của nước này.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 15h ngày 5.8, bão Mirinae cách thành phố Naha (tỉnh Okinawa ở tây nam Nhật Bản) 120km về phía đông bắc. Mưa lớn 50mm/h có thể đổ bộ vào đảo chính của Okinawa. Người dân vùng gần bão cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn.

Mirinae sẽ bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn vào chiều thứ 6.8 và đi về phía đông qua vùng biển phía nam Honshu. Cơn bão có thể tiếp cận miền đông Nhật Bản vào ngày 7-8.8.

Một hệ thống áp thấp khác đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Nida trên vùng biển phía đông Honshu lúc 15h ngày 5.8. Bão Nida có sức gió 64,8km/h, giật 90km/h. Nó đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 30km/h.

Tân Hoa Xã đưa tin, bão Lupit đã đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, mang theo những trận mưa như trút nước và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo đài quan sát khí tượng Phúc Kiến, cơn bão Lupit đổ bộ vào bờ biển Đông Sơn, thành phố Chương Châu vào khoảng 16h50 ngày 5.8, với tốc độ gió tối đa 65km/h gần tâm bão. Trước đó, bão Lupit đã đổ bộ lần một vào thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 11h20 cùng ngày 5.8.

Tính đến 18h ngày 5.8, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán 25.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm và triệu hồi 153 tàu cá về cảng.

Tổng số 218 cảng và danh lam thắng cảnh ven biển, cùng 88 tuyến phà đã bị đóng cửa.

Các thành phố bao gồm Phúc Châu và Chương Châu đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và ngập úng trong bối cảnh mưa xối xả do Lupit mang lại. Các chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất, vì cơn bão dự kiến ​​sẽ kéo dài ở các khu vực ven biển của tỉnh.

Bão Lupit đang di chuyển về phía bắc và có thể đến gần Okinawa, vùng Amami của tỉnh Kagoshima và miền tây Nhật Bản vào tuần tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Lupit đổ bộ Trung Quốc, 33.000 người sơ tán

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào trưa 5.8.

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngọc Vân |

Tin bão mới nhất từ Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy, lúc 5h ngày 4.8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km về phía nam-đông nam.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tin bão mới nhất: Bão Lupit đổ bộ Trung Quốc, 33.000 người sơ tán

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào trưa 5.8.

Tin bão mới nhất: Bão Lupit sắp đổ bộ Trung Quốc, bão Mirinae hình thành

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Lupit dự kiến đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5.8, trong khi đó một áp thấp mới dự kiến mạnh lên thành bão Mirinae.

Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngọc Vân |

Tin bão mới nhất từ Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy, lúc 5h ngày 4.8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km về phía nam-đông nam.