Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ vượt 300.000 người

Nguyễn Hạnh |

RTÉ đưa tin, Ấn Độ đã chính thức vượt qua con số 300.000 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 24.5.

Ấn Độ là quốc gia thứ ba trên thế giới vượt qua con số này, sau Mỹ và Brazil.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong do COVID-19 của nước này hiện là 303.720 người sau khi có thêm 50.000 ca tử vong chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.

Dữ liệu cũng cho biết có 4.454 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, đây là con số hàng ngày cao thứ hai so với kỷ lục 4.529 người vào ngày 19.5.

Giáo sư sinh học Gautam Menon của Đại học Ashoka nói với AFP: "Những trường hợp tử vong luôn luôn xảy ra. Những người được chẩn đoán bị nhiễm virus sẽ nhập viện, và một số người trong số đó sẽ chết không lâu sau đó".

Nhiều chuyên gia tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều, đặc biệt là khi dịch bệnh lây lan sang các vùng nông thôn, nơi có phần lớn dân số của đất nước 1,3 tỉ dân sinh sống, đồng thời có các cơ sở y tế lạc hậu và khả năng lưu trữ hồ sơ kém.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Chó nghiệp vụ phát hiện virus SARS-CoV-2 chính xác đến 94%

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu lớn của Anh, chó nghiệp vụ có hiệu quả hơn các thử nghiệm nhanh trong việc phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 và có thể sớm được triển khai tại các sân bay.

Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Song Minh |

Nghiên cứu của Anh cho thấy 2 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Chó nghiệp vụ phát hiện virus SARS-CoV-2 chính xác đến 94%

Nguyễn Hạnh |

Theo một nghiên cứu lớn của Anh, chó nghiệp vụ có hiệu quả hơn các thử nghiệm nhanh trong việc phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 và có thể sớm được triển khai tại các sân bay.

Các loại vaccine hiệu quả cao với biến thể COVID-19 Ấn Độ

Song Minh |

Nghiên cứu của Anh cho thấy 2 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao chống lại biến thể COVID-19 Ấn Độ.