Khách hàng tại trung tâm thương mại Seacon Square ở Bangkok, Thái Lan tỏ ra ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy bàn đạp bên ngoài và bên trong thang máy, nhưng họ lại rất hoan nghênh sự cải tiến thông minh này.
“Giới chức trung tâm thương mại chuẩn bị phòng chống dịch rất tốt, do đó, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều bởi chúng tôi dùng vân tay để làm rất nhiều việc khác” - Reuters dẫn lời khách hàng tên Watcharaporn. “Bây giờ chúng tôi có thể dùng chân để ấn thang máy. Quả là một điều hết sức tuyệt vời”.
Ngày 17.5, Thái Lan bước vào giai đoạn 2 của việc nới lỏng các biện pháp - mở lại trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa - khi số ca mắc COVID-19 mới giảm.
“Bạn có nguy cơ mắc cao nhất là khi bạn chạm vào vật thể đã mang virus. Sau đó, bạn chạm lên mặt và virus sẽ xâm nhập vào miệng, mắt hoặc bất cứ bộ phận nào. Vì vậy, chúng tôi có ý tưởng dùng thay máy mà không cần tay”, ông Prote Sosothikul, Phó Chủ tịch của Công ty Seacon Development, kiêm giám sát trung tâm mua sắm Seacon, nói.
Nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế sớm hơn dự kiến khi dịch COVID-19 tấn công ngành công nghiệp du lịch và các hoạt động trong nước. Ngày 20.5 đánh dấu lần thứ 3 ngân hàng trung ương ở quốc gia này phải cắt giảm lãi suất chuẩn.
Hiện Thái Lan ghi nhận 3.037 ca mắc và 56 ca tử vong COVID-19.