Việt Nam lên tiếng về các hoạt động mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, mọi hoạt động của các bên tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Trước thông tin các máy bay KJ-500 và KQ-200 của Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trong cuộc họp báo chiều 14.5: “Tôi xin khẳng định lại, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Mọi hoạt động của các bên tại 2 quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói thêm: “Trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, Việt Nam đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông”.

Cũng trong cuộc họp báo, đề nghị bình luận về thông tin gần đây các nhà nghiên cứu đối chiếu thông tin từ vệ tinh cho biết, nhiều tàu dân binh và tàu cá của Trung Quốc đang tập trung ở Biển Đông với số lượng hàng trăm tàu, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi luôn theo dõi sát các hoạt động trên Biển Đông. Tôi cho rằng hoạt động của các nước cần phải tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển, đóng góp vào hoà bình, an ninh và ổn định tại Biển Đông”. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Mỹ duy trì hiện diện ở Nam Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 12.5, tàu hải quân Mỹ triển khai hoạt động hiện diện ở Nam Biển Đông, gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella.

Nghiệp đoàn Nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Minh Phương |

Ngày 8.5, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có văn bản phản đối Trung Quốc ban hành Quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.

Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1.5-16.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải quân Mỹ duy trì hiện diện ở Nam Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 12.5, tàu hải quân Mỹ triển khai hoạt động hiện diện ở Nam Biển Đông, gần tàu khoan dầu khí mang cờ Panama là West Capella.

Nghiệp đoàn Nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Minh Phương |

Ngày 8.5, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có văn bản phản đối Trung Quốc ban hành Quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông.

Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1.5-16.8.