Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tính ra chừng ấy phần thưởng tôi đã có của từ "trên trời rơi xuống" khoảng… 300 triệu đồng.

Tôi đã nghe, đọc không biết bao nhiêu trường hợp người bị lừa trúng thưởng trên mạng từ nhiều năm nay. Nhưng sáng nay tôi thực sự là con mồi mà đối tượng lừa đảo nhắm đến. 

Sớm nhận ra thủ đoạn lừa đảo, thế nhưng tôi “giả nai” làm theo trình tự hướng dẫn của chúng để được chứng kiến chiêu trò. 

Trước hết, đối tượng lừa đảo hướng dẫn tôi truy cập vào website" “TraoQua 548.com” để làm thủ tục đăng ký và hoàn tất hồ sơ nhận thưởng. Tiếp theo chúng yêu cầu tôi liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng (08) 96 211 xxx và cuối cùng không quên nhắc nhở tôi: Đừng cung cấp mã số trúng thưởng cho ai, tin nhắn này thay thư mời trực tiếp và một lời chúc mừng.

Để tôi dễ dàng sập bẫy, trước hết chúng đưa ra món hời trúng thưởng không dưới 300 triệu đồng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này thì "con mồi" dễ dàng ứng tiền trước cho chúng từ 2-3 triệu đồng làm phí nhận thưởng. Sau đó, chúng tìm đủ mọi lý do để "con mồi" tiếp tục ứng tiền và số tiền ứng cuối cùng là không dưới 10 triệu đồng. 

Theo trình tự dẫn dắt, "con mồi" nào càng ngây thơ thì càng mất nhiều tiền. "Con mồi" nào kịp nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo thì may mắn dừng lại. Nhưng cho dù ở trường hợp nào thì những đối tượng lừa đảo này cũng đã vi phạm pháp luật, hòng chiếm đoạt tài sản của những người "nhẹ dạ cả tin".

Bên cạnh đó, không ít trường hợp, nhiều đối tượng lừa đảo lập website để người sử dụng mạng xã hội vô tình tham gia. Sau đó, chúng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản và phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo mượn tiền, nhờ bạn bè, người thân của chủ tài khoản mua thẻ cào với các mệnh giá từ 50.000 đồng - 500.000 đồng. 

Sở dĩ, những đối tượng này thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa là vì chúng đánh vào lòng tham con người. Bọn lừa đảo là những kẻ rất sành tâm lý nạn nhân.

Thứ hai, chúng chỉ giăng bẫy với phần trúng thưởng khoảng vài trăm triệu. Một con số vừa đủ để "con mồi" cảm thấy đây là số tiền có thật để trúng, không quá lớn để họ nghi ngờ.

Thứ ba, chúng tạo ra sự tin cậy cho “con mồi” như tạo một mã số như: Mã số trúng thưởng, website cụ thể, số điện thoại có thực từ sim rác. Để nâng cao độ tin cậy chúng còn nhắc nhở: “không cung cấp mã số trúng thưởng cho ai, và không có ai từ Facebook yêu cầu cung cấp mã số này”.

Thứ tư, đa phần chiêu lừa của những kẻ này là nhắm vào phụ nữ. Một đối tượng rất dễ mềm lòng. 

Để bảo vệ tài khoản an toàn của bạn, đừng mạo hiểm vào click các đường link của chúng gửi đến. Tốt nhất là tránh click vào các nội dung không rõ nguồn gốc và trang web xa lạ trên mạng xã hội.

Trong cuộc sống, hầu như không ai cho không ai cái gì bao giờ, nhất là những phần quà có giá trị vật chất cao từ người bạn mới quen và chưa một lần gặp mặt. Hãy cảnh giác những phần thưởng "trên trời", có như vậy, bạn mới không bao giờ sập bẫy bọn lừa đảo.

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Nghiện mua sắm và thích xem livestream

LƯƠNG HẠNH |

Từ khi trở thành người dùng mạng xã hội, nhiều người già đột nhiên trở thành một "con nghiện" mua sắm và thích xem các video livestream bán hàng.

Bi hài chuyện người già online: "Miếng mồi béo bở" của kẻ lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Ở độ tuổi "xế chiều", nhiều người già sử dụng mạng xã hội để giải trí và tiện liên lạc với con cái nhưng họ vô tình trở thành "miếng mồi béo bở" cho những đối tượng lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản. 

Món quà ngọt ngào ngày 21.6 từ một lão nông chống tiêu cực

Thanh Hải |

Cuối tháng 5.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh đã ký Quyết định tặng Bằng khen đối với ông Phạm Tấn Lực, ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn vì đã có thành tích phản ánh thông tin liên quan đến tiêu cực trong thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Như vậy, sau hơn 7 năm kể từ ngày phát giác tiêu cực thi công gian dối trên dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, rồi làm đơn tố cáo, chịu nhiều “đòn thù” nghiệt ngã... đến nay, lão nông Phạm Tấn Lực mới được vinh danh. Ông Lực rất hạnh phúc, đã cảm ơn những nhà báo đồng hành cùng ông và nhã ý mời một ly nước mía để ăn mừng...

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bi hài chuyện người già online: Nghiện mua sắm và thích xem livestream

LƯƠNG HẠNH |

Từ khi trở thành người dùng mạng xã hội, nhiều người già đột nhiên trở thành một "con nghiện" mua sắm và thích xem các video livestream bán hàng.

Bi hài chuyện người già online: "Miếng mồi béo bở" của kẻ lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Ở độ tuổi "xế chiều", nhiều người già sử dụng mạng xã hội để giải trí và tiện liên lạc với con cái nhưng họ vô tình trở thành "miếng mồi béo bở" cho những đối tượng lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản. 

Món quà ngọt ngào ngày 21.6 từ một lão nông chống tiêu cực

Thanh Hải |

Cuối tháng 5.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh đã ký Quyết định tặng Bằng khen đối với ông Phạm Tấn Lực, ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn vì đã có thành tích phản ánh thông tin liên quan đến tiêu cực trong thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Như vậy, sau hơn 7 năm kể từ ngày phát giác tiêu cực thi công gian dối trên dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, rồi làm đơn tố cáo, chịu nhiều “đòn thù” nghiệt ngã... đến nay, lão nông Phạm Tấn Lực mới được vinh danh. Ông Lực rất hạnh phúc, đã cảm ơn những nhà báo đồng hành cùng ông và nhã ý mời một ly nước mía để ăn mừng...