"Vaccine COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu sản xuất dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm tới", Reuters dẫn tin từ thông báo của phát ngôn viên Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, Taweesin Wisanuyothin cho biết.
Theo đó, Thái Lan sẽ bắt đầu thử nghiệm 1 loại vaccine mRNA ở khỉ vào tuần tới sau khi thử nghiệm thành công trên chuột.
Ứng cử viên vaccine mRNA của Thái Lan được tuyên bố là có khả năng thúc đẩy các tế bào trong cơ thể tạo ra kháng nguyên (antigen) - những chất khi xâm nhập vào cơ thể người thì được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các kháng thể tương ứng.
Vaccine mRNA là loại vaccine sử dụng công nghệ RNA thông tin (mRNA) sao chép mã di truyền của virus thay vì virus thực.
Tại Thái Lan, vaccine COVID-19 đang được phát triển bởi Viện vaccine Quốc gia, Vụ Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế công và Trung tâm nghiên cứu vaccine của Đại học Chulalongkorn.
Trong báo cáo chỉ số an ninh y tế toàn cầu của đại học Johns Hopkins (Mỹ), Thái Lan được xếp hạng thứ năm trên thế giới nhờ những phản ứng nhanh chóng và nỗ lực giảm thiểu được sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
24h qua Thái Lan chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 3.034. Trong số đó, 56 người tử vong và 2.888 người đã khỏi bệnh.
"Là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục phát hiện trường hợp mắc COVID-19 vào tháng 1, Thái Lan mong muốn sẽ trở thành một trong những nước tiên phong sản xuất được vaccine COVID-19 và đưa vào sử dụng", phát ngôn viên Taweesin nói.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có hơn 100 loại vaccine COVID-19 tiềm năng đang được phát triển, một số đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, khoảng thời gian trung bình để hoàn thiện 1 loại vaccine sẽ mất tới 12 tháng.