Panasonic đóng nhà máy ở Thái Lan, chuyển sản xuất sang Việt Nam

Hải Anh |

Panasonic sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất thiết bị lớn ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan từ mùa thu năm nay và hợp nhất sản xuất sang một cơ sở lớn hơn ở Việt Nam nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Nhà máy ở Thái Lan sẽ ngừng sản xuất máy giặt từ tháng 9 và tủ lạnh từ tháng 10, Nikkei cho hay. Cơ sở này cũng sẽ chính thức bị đóng cửa từ tháng 3.2021 cùng với một trung tâm nghiên cứu và phát triển ở cạnh đó.

Việc đóng cửa nhà máy của Panasonic ở Bangkok khiến khoảng 800 nhân viên hiện đang làm việc cho nhà máy phải nghỉ việc nhưng sẽ được giúp đỡ để tìm một vị trí công việc khác trong tập đoàn, theo Nikkei.

Với việc chuyển sang Việt Nam, Panasonic tìm cách giảm chi phí thông qua hợp nhất cung ứng các bộ phận. Nhà máy ở Việt Nam được đặt ở ngoại ô Hà Nội, là cơ sở sản xuất tủ lạnh và máy giặt lớn nhất ở Đông Nam Á và có công suất vượt trội.

Hãng tin của Nhật Bản cho rằng, động thái này của Panasonic cũng phản ánh một giai đoạn mới trong sản xuất của Đông Nam Á. Bắt đầu từ những năm 1970, các nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản đã chuyển sản xuất trong nước sang Singapore và Malaysia khi đồng yên tăng giá làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh về giá cả của Nhật Bản.

Sau đó, việc sản xuất được chuyển sang các nước như Thái Lan khi tiền lương ở Singapore tăng cao hơn. Hiện các doanh nghiệp đang tìm kiếm những địa điểm có giá thành rẻ hơn, cũng như hi vọng sẽ đáp ứng được những nhu cầu tiềm năng lớn về tủ lạnh, máy giặt và lò vi sóng ở các quốc gia đông dân ở Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Panasonic đã sản xuất các thiết bị gia dụng lớn ở Thái Lan từ năm 1979.

Động thái di chuyển nhà máy sản xuất từ Thái Lan sang Việt Nam sẽ không ảnh hưởng tới tổng sản lượng của hãng.

Hiện Panasonic đang sử dụng khoảng 8.000 lao động tại Việt Nam. Ngoài các thiết bị lớn, các cơ sở địa phương cũng sản xuất những mặt hàng như TV, điện thoại không dây, các thiết bị đầu cuối thanh toán thẻ và các thiết bị công nghiệp.

Panasonic đang trong quá trình tái cấu trúc, với mục tiêu cắt giảm chi phí khoảng 100 tỉ yên (930 triệu USD) cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3.2022. Hãng đang cân nhắc những thay đổi tiếp theo với việc sản xuất thiết bị.

Năm 2019, một hãng khác của Nhật Bản - Sharp đã tăng công suất sản xuất máy giặt và tủ lạnh ở Indonesia lần lượt là 30% và 20%.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: EVFTA là tiền đề giúp Việt Nam khôi phục kinh tế

Cường Ngô - Đặng Chung |

Về sự cần thiết và thời điểm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam cách ly 14 ngày để mua vải thiều

Vũ Long |

Hiện tại, vải thiều chín sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Mặc dù đang trong dịch COVID-19, nhưng đến ngày 19.5 đã có gần 200 thương nhân từ Trung Quốc đến Bắc Giang để mua loại trái cây đặc sản này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: EVFTA là tiền đề giúp Việt Nam khôi phục kinh tế

Cường Ngô - Đặng Chung |

Về sự cần thiết và thời điểm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam cách ly 14 ngày để mua vải thiều

Vũ Long |

Hiện tại, vải thiều chín sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Mặc dù đang trong dịch COVID-19, nhưng đến ngày 19.5 đã có gần 200 thương nhân từ Trung Quốc đến Bắc Giang để mua loại trái cây đặc sản này.