Quy tắc mới cho lãnh đạo thế giới dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, lãnh đạo đại hội đồng và quan chức thành phố New York, Mỹ, cho biết.

Khi sự kiện ngoại giao hàng đầu thế giới lần đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Ủy viên phụ trách các vấn đề quốc tế của thành phố New York Penny Abeywardena gửi thư tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vào tuần trước đề cập tới việc xem địa điểm tổ chức kỳ họp là “trung tâm hội nghị” và do đó phải tuân thủ yêu cầu tiêm chủng của thành phố.

“Chúng tôi tự hào tham gia vào những nỗ lực không ngừng để giữ cho tất cả đại biểu tham dự UNGA và người dân New York của chúng tôi an toàn trong đại dịch" - bà Penny Abeywardena và Thị trưởng Bill de Blasio nêu ngày 15.9.

Hai quan chức New York cho biết, thành phố sẽ cung cấp vaccine miễn phí, tiêm vaccine đơn liều Johnson & Johnson  và xét nghiệm bên ngoài Liên Hợp Quốc trong thời gian diễn ra phiên họp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid chấp nhận yêu cầu tiêm chủng của New York. Ông nêu trong bức thư ngày 15.9 rằng, đây là “một bước quan trọng trong việc chúng tôi trở lại một Đại hội đồng đầy đủ chức năng”.

AP nhận định, bức thư của New York thể hiện một nỗ lực hiếm hoi trong việc thảo luận về điều kiện vận hành tại trụ sở Liên Hợp Quốc - lãnh thổ quốc tế.

Theo thỏa thuận năm 1947 giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ, tổ chức này có quyền tự quyết đáng kể. Cảnh sát và các quan chức Mỹ cần được cấp phép để đi vào đồng thời không có luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương được áp dụng với trụ sở của Liên Hợp Quốc nếu trái với quy tắc của Liên Hợp Quốc.

Hiện chưa rõ cụ thể yêu cầu tiêm chủng sẽ được thực thi như thế nào.

Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - lưu ý, Đại hội đồng có thẩm quyền đưa ra các quyết định về các đại biểu nhưng Liên Hợp Quốc sẽ làm việc để giúp thực hiện quyết định này.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhà lãnh đạo dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiêm vaccine COVID-19 và các phụ tá tháp tùng đã tiêm vaccine hay chưa.

Khoảng 104 nhà lãnh đạo các nước cùng 23 bộ trưởng nội các dự kiến có bài phát biểu trực tiếp tại phiên họp. Các nhà lãnh đạo khác sẽ phát biểu qua video.

Hãng tin Mỹ lưu ý, tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, mỗi nhà lãnh đạo tham dự trực tiếp chỉ có thể mang theo 6 người đến trụ sở Liên Hợp Quốc và chỉ 4 người vào phòng họp Đại hội đồng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc yêu cầu tất cả nhân viên của tổ chức có mặt trong tòa nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp phải được tiêm chủng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Thanh Hà |

Mỹ chia sẻ cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - công nghệ cực kỳ nhạy cảm mà Washington chỉ từng chia sẻ một lần trước đó với London.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Cuba, Liên Hợp Quốc, Mỹ

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố nhân kỷ niệm vụ 11.9

Hải Anh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố 20 năm sau vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Mỹ.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Thanh Hà |

Mỹ chia sẻ cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - công nghệ cực kỳ nhạy cảm mà Washington chỉ từng chia sẻ một lần trước đó với London.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Cuba, Liên Hợp Quốc, Mỹ

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố nhân kỷ niệm vụ 11.9

Hải Anh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố 20 năm sau vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Mỹ.