Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Cuba, Liên Hợp Quốc, Mỹ

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm chính thức Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba từ ngày 18 đến 20.9.2021.

Ngay sau đó, từ ngày 21 đến 24.9.2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2.12.1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công (1.1.1959). Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục thể thao...

Về quan hệ với Liên Hợp Quốc, ngày 20.9.1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc trong hơn 40 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế.

Mặt khác, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên Hợp Quốc, trong đó có đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Với Mỹ, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển. Trong các trao đổi với Việt Nam, phía Mỹ tiếp tục khẳng định tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh, thịnh vượng và độc lập; khẳng định coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam, coi Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách của Mỹ ở khu vực, đồng thời thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố nhân kỷ niệm vụ 11.9

Hải Anh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố 20 năm sau vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Song Minh |

Sáng 25.8.2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam.

Cuba sẽ cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Chủ tịch Cuba khẳng định từ nay tới cuối năm 2021 sẽ cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala của nước này và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố nhân kỷ niệm vụ 11.9

Hải Anh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết chống khủng bố 20 năm sau vụ tấn công khủng bố 11.9 tại Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Song Minh |

Sáng 25.8.2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam.

Cuba sẽ cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Chủ tịch Cuba khẳng định từ nay tới cuối năm 2021 sẽ cung ứng số lượng lớn vaccine Abdala của nước này và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.