Phát hiện ca nhiễm Omicron thứ 2, Nhật yêu cầu các hãng bay ngưng bán vé

Thanh Hà |

Nhật Bản xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ 2 vào ngày 1.12, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ thông tin.

Một nam giới ngoài 20 tuổi đến sân bay Narita gần Tokyo ngày 27.11 đã bị phát hiện nhiễm biến thể Omicron, Kyodo dẫn thông tin từ Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno.

Phát hiện ca thứ 2 nhiễm biến thể Omicron ở Nhật Bản được công bố chỉ 1 ngày sau khi nước này phát hiện ca đầu tiên là nhà ngoại giao ngoài 30 tuổi nhập cảnh từ Namibia.

Theo nguồn tin chính phủ Nhật Bản, ca nhiễm biến thể Omicron thứ 2 không phải người Nhật Bản và từng đến Peru. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly trong một cơ sở y tế và chưa từng tiếp xúc với nhà ngoại giao từ Namibia.

Phát ngôn viên Matsuno cho biết, Nhật Bản sẽ từ chối tái nhập cảnh với tất cả người nước ngoài, bao gồm cả những cư dân có thị thực dài hạn, những người gần đây đã đến Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 2.12 và sẽ kéo dài trong một thời gian.

Trước đó, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh mới với người nước ngoài từ khắp thế giới do lo ngại biến thể Omicron. Việc miễn trừ sẽ được áp dụng cho "các trường hợp đặc biệt" liên quan đến vợ/chồng và con cái ở nước ngoài của công dân Nhật Bản, các nhà ngoại giao và các trường hợp nhân đạo.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Matsuno lưu ý, Nhật Bản đang thu hẹp điều kiện được miễn trừ trong nỗ lực loại bỏ biến thể Omicron và đã ngừng nhận sinh viên quốc tế nhận học bổng chính phủ hoặc những người tham gia chương trình trao đổi và giảng dạy của Nhật Bản.

Các nhà khoa học khắp thế giới đang chạy đua để tìm hiểu về biến thể Omicron xem có khả năng lây lan mạnh hơn và có khả năng né miễn dịch hình thành từ vaccine hoặc lây nhiễm trước đó hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định chủng SARS-CoV-2 mới Omicron là "biến thể đáng lo ngại".

Ngoài lệnh cấm nhập cảnh mới với người nước ngoài, những công dân Nhật Bản trở về từ nước ngoài sẽ phải đối mặt với các biện pháp cách ly nghiêm ngặt hơn, trong đó có 10 ngày cách ly ở cơ sở chỉ định của chính phủ trong suốt giai đoạn cách ly kéo dài 2 tuần.

Từ 1.12, những người trở về từ Nigeria, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển sẽ chỉ cần cách ly 3 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay.

Nikkei đưa tin, trong nỗ lực kiểm soát biên giới chặt chẽ, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản ngày 1.12 yêu cầu các hãng hàng không trong và ngoài nước ngừng bán vé mới với các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản để tăng cường các biện pháp ngừa biến thể Omicron. Hiện tại, việc tạm dừng bán vé mới áp dụng cho các chuyến bay tới Nhật Bản đến cuối tháng 12.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cho đến khi tình hình liên quan đến Omicron được nắm rõ. Các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Nhật Bản Aiko tròn 20 tuổi

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Aiko - con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - cam kết hỗ trợ cha mẹ nhiều nhất có thể trong thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi đến tuổi trưởng thành.

Nhật Bản có ca nhiễm Omicron sau khi cấm người nước ngoài nhập cảnh

Thanh Hà |

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, chỉ một ngày sau khi công bố lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh do biến thể SARS-CoV-2 mới.

Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh để ngăn biến thể Omicron

Phương Linh |

Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản tuyên bố khôi phục hạn chế biên giới nghiêm ngặt, cấm tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh từ 30.11.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Thủ tướng đề nghị lãi suất ưu đãi cho dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam

S.M |

Trong chuyến thăm chính thức Singapore, chiều 9.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Simon Cooper, Tổng Giám đốc, phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính thị trường Châu Âu và Châu Mỹ; ông Patrick Lee, Tổng Giám đốc khu vực, phụ trách Singapore và các thị trường ASEAN của Ngân hàng Standard Chartered.

Công chúa Nhật Bản Aiko tròn 20 tuổi

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Aiko - con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - cam kết hỗ trợ cha mẹ nhiều nhất có thể trong thực hiện nhiệm vụ hoàng gia khi đến tuổi trưởng thành.

Nhật Bản có ca nhiễm Omicron sau khi cấm người nước ngoài nhập cảnh

Thanh Hà |

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, chỉ một ngày sau khi công bố lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh do biến thể SARS-CoV-2 mới.

Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh để ngăn biến thể Omicron

Phương Linh |

Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản tuyên bố khôi phục hạn chế biên giới nghiêm ngặt, cấm tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh từ 30.11.