Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

 
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, trên tuyến đường đê chạy qua thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng xuất hiện những vết nứt dài chạy dọc thân đê. Có đoạn dài nhất, vết nứt kéo dài cả trăm mét. Ảnh: Nguyễn Kế
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên tuyến đường đê chạy qua thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) xuất hiện những vết nứt dài chạy dọc thân đê. Đoạn nứt dài nhất đến cả trăm mét. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Theo phản ánh của người dân sống cạnh đê, tuyến đê này mới được đổ bê tông từ cuối năm 2018, đầu năm 2019 theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đưa vào xử dụng chưa lâu dọc tuyến đê đã xuất hiện những vết nứt dài dọc mặt đê chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Nguyễn Kế
Theo phản ánh của người dân sống cạnh đê, tuyến đê này mới được đổ bê tông từ cuối năm 2018, đầu năm 2019 theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đưa vào sử dụng chưa lâu dọc tuyến đê đã xuất hiện những vết nứt dài dọc mặt đê chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Nguyễn Kế
Bà N.T.D thôn Thành Long, xã Yên Lư chia sẻ:“ Ngay phía ngoài sông Cầu, có một số thuyền vẫn đang tiến hành hút cát, cách khu vực chân đê khoảng 200m. Chúng tôi không rõ liệu tình trạng nứt đê có phải là do hoạt động hút cát hay là do chất lượng thi công mặt đê không đảm bảo nên mới xảy ra tình trạng trên”. Ảnh: Nguyễn Kế
Bà N.T.D thôn Thành Long, xã Yên Lư chia sẻ: “Ngay phía ngoài sông Cầu, có một số thuyền vẫn đang tiến hành hút cát, cách khu vực chân đê khoảng 200m. Chúng tôi không rõ liệu tình trạng nứt đê có phải là do hoạt động hút cát hay là do chất lượng thi công mặt đê không đảm bảo nên mới xảy ra tình trạng trên”. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã yêu cầu các phòng, ban phối hợp với UBND xã Yên Lư kiểm tra, đánh giá về tình trạng nứt đê. Qua kiểm tra rà soát tuyến đê qua địa bàn xã Yên Lư xuất hiện những đoạn nứt dọc mặt đê với vết nứt trung bình từ 0,5 đến 3 cm. Cụ thể, tại thôn Thạch Xá xuất hiện hai đoạn nứt với chiều dài 250 m; tại thôn Thành Long xuất hiện một đoạn nứt dài 475 m. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Tại đoạn nứt to nhất, có thể nhét cả bàn tay xuống. Theo ghi nhận, nhiều đoạn cũng đã xảy ra tình trạng sụt lún cốt nền bê tông. Ảnh: Nguyễn Kế
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch UBND xã Yên Lư cho biết:“ Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nứt đê chưa rõ nguyên nhân tại địa phận thôn Thành Long và Thạch Xá. Hiện UBND xã đang phối hợp với các phòng, ban và huyện để đánh giá tình trạng hư hỏng tại mặt đê, sớm tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng trên”. Ảnh: Sỹ Quyết
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Yên Lư cho biết: “Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nứt đê chưa rõ nguyên nhân tại địa phận thôn Thành Long và Thạch Xá. Hiện UBND xã đang phối hợp với các phòng, ban và huyện để đánh giá tình trạng hư hỏng tại mặt đê, sớm tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng trên”. Ảnh: Sỹ Quyết
Ngày 9/2, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết: Huyện đang tổng hợp báo cáo, giao cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo của các đơn vị để phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ nguyên nhân gây nứt mặt đê, đề xuất giải pháp xử lý. Đồng thời, UBND huyện giao cho các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND xã Yên Lư tiếp tục theo dõi diễn biến, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe vượt quá tải trọng đi trên đê, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các biển báo hạn chế tải trọng cho phù hợp. Ảnh: Nguyễn Kế
Ngày 9.2, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết: "UBND huyện Yên Dũng đã giao cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo của các đơn vị để phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ nguyên nhân gây nứt mặt đê, đề xuất giải pháp xử lý. Đồng thời, UBND huyện Yên Dũng đã giao cho các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND xã Yên Lư tiếp tục theo dõi diễn biến, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe vượt quá tải trọng đi trên đê, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các biển báo hạn chế tải trọng cho phù hợp". Ảnh: Nguyễn Kế

Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Ga Kép Bắc Giang trước ngày thành ga đường sắt quốc tế

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bãi hàng rộng gần 30.000 m2 đã được đầu tư cùng với các thiết bị xếp dỡ cũng như hệ thống kho bãi và văn phòng được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày ga Kép chính thức khai thác đường sắt liên vận quốc tế vào 20.2 tới.

Những hình ảnh ấn tượng tại Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Trong 6 ngày vừa qua, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 đã diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Lễ rước mộc bản Kinh Phật, chợ tình Tân Sơn, lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông…

Trải nghiệm chợ tình vùng cao họp mỗi năm 1 lần ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, trên khắp trên các sườn đồi, bờ suối của huyện vùng cao Lục Ngạn (Bắc Giang) lại vang lên âm thanh tha thiết của những chiếc kèn môi gọi bạn, những câu Sli, Lượn, Sloong hao gửi gắm trong đó nhiều nỗi niềm thương nhớ.

Xe limousine hợp đồng tung hoành sau chỉ đạo của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố, thế nhưng ghi nhận của Lao Động cho thấy, tình trạng xe hợp đồng "trá hình" đón trả khách vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ, bất chấp quy định.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Ga Kép Bắc Giang trước ngày thành ga đường sắt quốc tế

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bãi hàng rộng gần 30.000 m2 đã được đầu tư cùng với các thiết bị xếp dỡ cũng như hệ thống kho bãi và văn phòng được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày ga Kép chính thức khai thác đường sắt liên vận quốc tế vào 20.2 tới.

Những hình ảnh ấn tượng tại Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Trong 6 ngày vừa qua, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 đã diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Lễ rước mộc bản Kinh Phật, chợ tình Tân Sơn, lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông…

Trải nghiệm chợ tình vùng cao họp mỗi năm 1 lần ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, trên khắp trên các sườn đồi, bờ suối của huyện vùng cao Lục Ngạn (Bắc Giang) lại vang lên âm thanh tha thiết của những chiếc kèn môi gọi bạn, những câu Sli, Lượn, Sloong hao gửi gắm trong đó nhiều nỗi niềm thương nhớ.