Nhật Bản có ca nhiễm Omicron sau khi cấm người nước ngoài nhập cảnh

Thanh Hà |

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, chỉ một ngày sau khi công bố lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh do biến thể SARS-CoV-2 mới.

Ca nhiễmbiến thể Omicron đầu tiên của Nhật Bản là một nhà ngoại giao Namibia ngoài 30 tuổi. Thông tin được công bố ngày 30.11, theo Japan Times.

Người đàn ông này được xác định nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron sau khi xét nghiệm dương tính với virus tại sân bay Narita, gần Tokyo. khi nhập cảnh Nhật Bản ngày 28.11.

Trong nỗ lực ngăn chặn lây lan biến thể Omicron ở Nhật Bản, chính phủ nước này thông báo ngày 29.11 về việc dừng cho phép người nước ngoài nhập cảnh trong 1 tháng. Lệnh ngừng nhập cảnh Nhật Bản với người nước ngoài do biến thể Omicron có hiệu lực từ 30.11.

Thủ tướng Fumio Kishida cho hay, lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ không ảnh hưởng đến công dân Nhật Bản hoặc cư dân nước ngoài trở lại Nhật. Tuy nhiên, những người trở về từ các quốc gia đã ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron sẽ phải cách ly từ một cơ sở do chính phủ chỉ định từ 3 đến 10 ngày.

Theo CNN, tới 29.11, ít nhất 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Tây Ban Nha và Áo đều đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong 24 giờ qua, trong khi Đức ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên mà chưa có lịch sử đi lại ở nước ngoài.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ tới nay đã xác nhận có ca nhiễm biến thể Omicron gồm: Australia, Áo, Bỉ, Botswana, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Israel, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh.

Theo Nikkei, ngày 30.11, Bộ Y tế Singapore thông tin, 2 du khách từ Johannesburg, Nam Phi, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron tại Sydney đã quá cảnh qua sân bay Changi. Hai người rời Johannesburg vào ngày 27.11 trên một chuyến bay của Singapore Airlines và đến Changi cùng ngày. Cả hai đều có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành. Hầu hết du khách đều ở lại khu vực quá cảnh tại Changi. Có 6 trong số 7 người nhập cảnh Singapore đã được thông báo tự cách ly tại nhà trong 10 ngày, trong khi người thứ 7 có tiếp xúc gần với 1 ca nhiễm biến thể Omicron trên chuyến bay này, hiện đã bị cách ly.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đáng ngại từ tâm dịch Omicron

Thanh Hà |

Tâm dịch Omicron Tshwane tại Nam Phi có khoảng 10% tổng số ca nhập viện là trẻ em dưới 2 tuổi, theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi.

Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh để ngăn biến thể Omicron

Phương Linh |

Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản tuyên bố khôi phục hạn chế biên giới nghiêm ngặt, cấm tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh từ 30.11.

Siêu biến thể Omicron có đe dọa "bình thường mới" trên thế giới?

Hải Anh |

Trong khi một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại và đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm Omicron, thì cũng có ý kiến nhận định cuộc sống "bình thường mới" vẫn sẽ tiếp tục.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Cảnh báo đáng ngại từ tâm dịch Omicron

Thanh Hà |

Tâm dịch Omicron Tshwane tại Nam Phi có khoảng 10% tổng số ca nhập viện là trẻ em dưới 2 tuổi, theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi.

Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh để ngăn biến thể Omicron

Phương Linh |

Lo ngại biến thể Omicron, Nhật Bản tuyên bố khôi phục hạn chế biên giới nghiêm ngặt, cấm tất cả du khách nước ngoài nhập cảnh từ 30.11.

Siêu biến thể Omicron có đe dọa "bình thường mới" trên thế giới?

Hải Anh |

Trong khi một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại và đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm Omicron, thì cũng có ý kiến nhận định cuộc sống "bình thường mới" vẫn sẽ tiếp tục.