Straits Times đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 29.11 tuyên bố trước các phóng viên: "Chúng tôi sẽ cấm nhập cảnh (mới) đối với người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu từ ngày 30.11".
Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với người Nhật Bản và thường trú nhân trở về nước từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện biến thể Omicron.
Lệnh cấm nhập cảnh ngày 29.11 được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Nhật Bản thêm Zambia, Malawi và Mozambique vào danh sách các quốc gia ở nam Châu Phi bị hạn chế đi lại do biến thể mới nguy hiểm.
Danh sách này trước đó chỉ bao gồm 6 quốc gia là Nam Phi, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe và Botswana.
Theo đó, du khách từ đến từ 9 quốc gia nam Châu Phi này phải cách ly 10 ngày trong cơ sở do chính phủ Nhật Bản chỉ định và phải làm xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 3, thứ 6 và ngày cuối cùng.
Nhật Bản gần như đóng cửa biên giới hoàn toàn đối với du khách nước ngoài trong hầu hết thời gian xảy ra đại dịch, thậm chí có thời điểm, thường trú nhân cũng không được phép nhập cảnh.
Đầu tháng 11, chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ cho phép một số du khách công tác ngắn hạn, sinh viên nước ngoài và những người có thị thực khác nhập cảnh vào nước này, nhưng vẫn cấm khách du lịch. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất, kế hoạch vừa được áp dụng từ ngày 8.11 có lẽ sẽ phải tạm dừng.
Cho đến nay, Nhật Bản chưa báo cáo ca nhiễm biến thể Omicron nào, song nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên và nhanh chóng áp đặt hạn chế đi lại để kiểm soát tình hình.
Nhật Bản ghi nhận tổng số hơn 1,7 triệu ca nhiễm và 18.300 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Chương trình tiêm chủng ở nước này hiện đã đạt mốc 76,5% dân số được tiêm 2 liều đầy đủ.