Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

AP dẫn thông tin từ truyền thông Anh cho hay, ngày 8.2, máy bay chở Tổng thống Zelensky đã hạ cánh xuống sân bay London Stansted ở phía bắc thủ đô Vương quốc Anh.

Chính phủ Anh cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, phát biểu trước Quốc hội và gặp gỡ các chỉ huy quân sự của Vương quốc Anh. Theo tin từ Cung điện Buckingham, Tổng thống Zelensky cũng sẽ yết kiến Vua Charles III.

Vương quốc Anh là một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraina và đã hỗ trợ nước này hơn 2 tỉ bảng Anh (2,5 tỉ USD) vũ khí và trang thiết bị.

Chuyến thăm diễn ra khi Thủ tướng Sunak thông báo, Anh sẽ huấn luyện các phi công Ukraina vận hành “máy bay chiến đấu tiêu chuẩn của NATO”. Ukraina đã kêu gọi các đồng minh gửi máy bay, mặc dù Vương quốc Anh nói rằng, việc cung cấp máy bay chiến đấu của Anh cho quân đội Ukraina là không thực tế.

Hơn 10.000 binh sĩ Ukraina cũng đã được huấn luyện tại các căn cứ ở Anh, một số được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2 mà Anh đang gửi tới Kiev.

“Tôi tự hào rằng hôm nay chúng tôi sẽ mở rộng đào tạo từ binh lính sang thủy quân lục chiến và phi công máy bay chiến đấu, đảm bảo Ukraina có quân đội đủ khả năng bảo vệ tốt lợi ích của mình trong tương lai. Điều đó cũng nhấn mạnh cam kết của chúng tôi không chỉ cung cấp trang thiết bị quân sự trong thời gian ngắn, mà là cam kết lâu dài để kề vai sát cánh với Ukraina trong nhiều năm tới” - Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói.

Tháng 3 năm ngoái, hai tuần sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, ông Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Anh. Ông lặp lại bài phát biểu nổi tiếng “không bao giờ đầu hàng” của nhà lãnh đạo Thế chiến II Winston Churchill, khẳng định người Ukraina “sẽ chiến đấu đến cùng trên biển, trên không, sẽ tiếp tục chiến đấu vì đất đai của mình, bằng bất cứ giá nào”.

Trước khi Thủ tướng Sunak nhậm chức, Tổng thống Zelensky đã có mối quan hệ thân thiết với ông Boris Johnson - một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraina khi ông còn là Thủ tướng Vương quốc Anh. Thủ tướng Sunak nhậm chức vào tháng 10.2022 và cũng cam kết duy trì sự hỗ trợ của Vương quốc Anh.

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai được biết đến của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraina ngày 24.2.2022. Ông Zelensky đã đến thăm Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Ông Zelensky có thể đang tìm kiếm những cam kết của phương Tây về vũ khí tiên tiến hơn trước các cuộc tấn công mùa xuân tiềm tàng của cả Nga và Ukraina.

Theo AP, nhà lãnh đạo Ukraina cũng có thể thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới các tổ chức của Liên minh Châu Âu EU kể từ khi xung đột bắt đầu.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ vào ngày 9.2, điều đó sẽ cho phép ông Zelensky gặp tất cả các nhà lãnh đạo của các nước EU trong một ngày.

Cơ quan lập pháp của EU cũng đã lên kế hoạch tổ chức một phiên họp toàn thể đặc biệt tại Brussels vào ngày 9.2 với hy vọng rằng ông Zelensky sẽ đến sau chuyến thăm Anh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Kiểm soát thị trấn nhỏ ở Donbass: Nhiệm vụ cực quan trọng với Nga

Khánh Minh |

Nếu Nga kiểm soát được thị trấn nhỏ Ugledar ở Donbass, đó sẽ là một đòn đáng kể đối với Ukraina.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Trực tiếp Hà Nội 0 - 0 Công an Hà Nội: Chờ đợi bàn thắng trong hiệp 2

NHÓM PV |

Trực tiếp trận Hà Nội với Công an Hà Nội tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023. Hai đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với thế trận đôi công nảy lửa.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga bất chấp mức giá trần mà G7 - do Mỹ dẫn đầu - đã áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Tài chính thông minh: 4 bước đơn giản để xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng

Nhóm PV |

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với mong muốn tìm hướng xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng đang ngày một áp lực. Trả lời, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ hướng dẫn 4 bước đơn giản theo thứ tự như sau để thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Kiểm soát thị trấn nhỏ ở Donbass: Nhiệm vụ cực quan trọng với Nga

Khánh Minh |

Nếu Nga kiểm soát được thị trấn nhỏ Ugledar ở Donbass, đó sẽ là một đòn đáng kể đối với Ukraina.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.