Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Sông Cầu là một trong 5 con sông quan trọng nhất của miền Bắc. Tình trạng sông Cầu ô nhiễm đã xảy ra từ lâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân thuộc 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang sống 2 bên bờ sông.

Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm nay nước xả từ sông Ngũ Huyện Khê (Bắc Ninh) ra sông Cầu vẫn luôn có màu đen sẫm, ô nhiễm nặng nề đặc biệt ở điểm thải mới từ Trạm bơm Vạn An, TP Bắc Ninh.

Ngày 2.2, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm nước sông Cầu ở địa phận tỉnh Bắc Giang.

Nước xả thải tại khu vực gần Trạm bơm Vạn An (Bắc Ninh) ngày 8.2. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Nước xả thải tại khu vực gần Trạm bơm Vạn An (Bắc Ninh) ngày 8.2. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Mới đây ngày 5.2, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về xả thải theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và các tổ chức, cá nhân có liên quan do hoạt động xả thải không đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt chất lượng nước sông Cầu, phối hợp với đơn vị chức năng của Sở TN&MT Bắc Giang kịp thời báo cáo cơ quan liên quan, khuyến cáo người dân khi nguồn nước sông có dấu hiệu bất thường.

Sau khi Bắc Giang ra văn bản đề nghị, ngày 3.2, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra văn bản yêu cầu Sở TNMT, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND TP.Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý ô nhiễm nước sông Cầu và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10.2.

Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chỉ đạo Chi cục Thủy lợi báo cáo hằng ngày việc xả thải tại Cống Đặng Xá (Vạn An, TP. Bắc Ninh) đảm bảo giảm thiểu tối đa gây ô nhiễm nguồn nước chảy ra sông Cầu và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Đáng chú ý, mới đây, ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã từng ra văn bản với nội dung tương tự.

Tháng 9.2020, trong cuộc làm việc giữa 3 bên (Bộ TNMT, UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Bắc Giang) tìm cách cứu sông Cầu, ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) khẳng định: "Việc bảo vệ môi trường sông Cầu là trách nhiệm của tất cả các địa phương thuộc phạm vi lưu vực sông Cầu".

Vẫn vô tư xả thải

Ngày 25.1, phóng viên Báo Lao Động đã đi thực tế một số điểm xả thải dọc sông Ngũ Huyện Khê, nơi nguồn nước chảy ra sông Cầu.

Xuôi dòng Ngũ Huyện Khê về hạ lưu, chúng tôi có mặt ở làng nghề Phong Khê (phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh) và Cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) bên dòng sông đặc quánh sình lầy, rác thải.

Đúng như phản ánh của người dân, hai bên bờ sông nhiều ống nước thải từ làng nghề giấy Phong Khê và Cụm công nghiệp trên vô tư xả trực tiếp xuống dòng sông. Dòng nước thải tuôn chảy sủi bọt trắng xóa, bốc mùi nồng nặc tanh tưởi.

Nước thải từ làng nghề giấy Phong Khê đổ ra sông Ngũ Huyện Khê trước khi chảy ra sông Cầu. Video: Trần Tuấn.
Ống xả thải từ Cụm Công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du, Bắc Ninh) đổ ra sông Ngũ Huyện Khê trước khi chảy ra sông Cầu. Video: Trần Tuấn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Biên, Phó Chủ tịch phường Phong Khê (TP.Bắc Ninh) cho biết, hiện tại tại phường có 224 cơ sở sản xuất nghề giấy, một ngày xả khoảng 10.000 m3 nước thải. Tuy vậy, hiện tại, khu nhà máy xử lý nước thải phường Phong Khê mới xử lý được 2000 - 3000 m3/ngày đêm. Số lượng nước thải không được xử lý thì xả thẳng trực tiếp ra sông Ngũ Huyện Khê.

Cùng trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Lương Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường Tiên Du cho biết, hiện việc xử lý nước thải trong quá trình sản xuất giấy tại Cụm công nghiệp Phú Lâm vẫn do các doanh nghiệp tự xử lý.

"Có một số doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện được quy trình về xử lý nước thải", ông Lương nói và cho biết dự án xử lý tình trạng ô nhiễm ở Cụm công nghiệp Phú Lâm vẫn đang trong quá trình triển khai.

Trần Tuấn - Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Cận cảnh những điểm xả thải ra sông

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp xuống hiện trường nơi người dân phản ánh có những điểm xả thải trực tiếp "đầu độc" khiến cá nuôi chết trắng trên sông Cầu.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Do "dòng nước đen" từ làng nghề giấy?

Trần Tuấn |

Những hộ dân nuôi cá trên sông Cầu cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nguồn thải từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao đưa lên theo thủy triều.

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Sông Cầu có được cứu sau chỉ đạo khẩn cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh?

Huy Tuấn |

Trong chỉ đạo hoả tốc ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất với các cơ sở có nguồn thải lớn, không thực hiện việc xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, xử phạt ở mức cao nhất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25.12.2020.

Nước mắt người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu Phú Yên sau cơn bão số 12

Nhiệt Băng |

Nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trắng tay sau bão số 12, vì hàng nghìn con tôm hùm bị "uống" nước . Người dân cho rằng nước lũ về quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ đây, nhiều người lâm cảnh nợ nần, lo sợ bị ngân hàng siết nhà cửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Cận cảnh những điểm xả thải ra sông

Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp xuống hiện trường nơi người dân phản ánh có những điểm xả thải trực tiếp "đầu độc" khiến cá nuôi chết trắng trên sông Cầu.

Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Do "dòng nước đen" từ làng nghề giấy?

Trần Tuấn |

Những hộ dân nuôi cá trên sông Cầu cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nguồn thải từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao đưa lên theo thủy triều.

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Sông Cầu có được cứu sau chỉ đạo khẩn cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh?

Huy Tuấn |

Trong chỉ đạo hoả tốc ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất với các cơ sở có nguồn thải lớn, không thực hiện việc xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, xử phạt ở mức cao nhất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25.12.2020.

Nước mắt người nuôi tôm hùm thị xã Sông Cầu Phú Yên sau cơn bão số 12

Nhiệt Băng |

Nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trắng tay sau bão số 12, vì hàng nghìn con tôm hùm bị "uống" nước . Người dân cho rằng nước lũ về quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ đây, nhiều người lâm cảnh nợ nần, lo sợ bị ngân hàng siết nhà cửa.