Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hôm 27.5. "Hai bên tiến hành đàm phán tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm ở biên giới liên Triều" - Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết.
"Trong khi phái đoàn Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán với phía Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm, chúng tôi cũng tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un" - bà Nauert nhấn mạnh.
Trước đó, Reuters dẫn lại tờ Washington Post của Mỹ đưa tin, ông Sung Kim đã tạm ngưng công việc đại sứ Mỹ ở Philippines để thương thảo với Triều Tiên.
Washington Post trích một nguồn thạo tin cho biết, cựu đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc và là người từng đàm phán về hạt nhân với Bình Nhưỡng dẫn đầu phái đoàn Mỹ.
Ông đã cùng với bà Allison Hooker, chuyên gia về Triều Tiên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, vượt lằn ranh quân sự sang Triều Tiên để đàm phán với Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.
Tin cho hay, các cuộc gặp dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 28.5 và 29.5, với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trước diễn biến trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định cam kết tham dự cuộc họp đã định với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc gặp bất ngờ hôm 26.5, ông Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un cùng cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được tổ chức, theo Reuters.
Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc họp lịch sử sự kiến diễn ra ngày 12.6 ở Singapore, nhưng sau đó lại cho biết nó vẫn có thể diễn ra.