Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Đây là dãy nhà trọ ở Khu phố 2 phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương những ngày giáp Tết. Tại đây hầu hết là những gia đình công nhân lao động xa quê thuê sinh sống. Dãy trọ có gần 40 phòng trọ thì có đến 1/3 số phòng có người lao động không về quê dịp Tết.
Đây là dãy nhà trọ ở Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương những ngày giáp Tết. Tại đây hầu hết là những gia đình công nhân lao động xa quê thuê sinh sống. Dãy trọ có gần 40 phòng thì có đến 1/3 số phòng có người lao động không về quê dịp Tết.
Những năm trước, người lao động không về quê hầu hết ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc do quá xa xôi. Năm nay, dù quê ở gần, nhiều lao động các tỉnh miền Tây cũng ở lại Bình Dương. Hầu hết họ đều bị giảm giờ làm, mất việc, thu nhập thấp nên không đủ chi phí trang trải khi về quê.
Những năm trước, người lao động không về quê hầu hết ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc do quá xa xôi. Năm nay, dù quê ở gần, nhiều lao động các tỉnh miền Tây cũng ở lại Bình Dương.
 
Những người lao động nghèo sinh sống trong không gian nhỏ hẹp, ra trước cửa phòng trọ đứng, ánh mắt nhìn xa xăm trong nỗi nhớ quê, nhớ người thân. 
Hầu hết họ đều bị giảm giờ làm, mất việc, thu nhập thấp nên không đủ chi phí trang trải khi về quê.
Hầu hết họ đều bị giảm giờ làm, mất việc, thu nhập thấp nên không đủ chi phí trang trải khi về quê.
Trong căn phòng chỉ khoảng 15m2 là không gian sinh sống và đón Tết của gia đình 5 người với 3 thế hệ. Bà Châu Thị Ngò (64 tuổi, quê An Giang) đang sắp đặt lại đồ đạc được những người tốt bụng cho để chuẩn bị đón cái Tết xa quê đầu tiên ở Bình Dương. Bà Ngò tâm sự, lên Bình Dương trông trẻ và ở cùng gia đình con gái. Năm nay con rể thất nghiệp, con gái làm công nhân cũng bị giảm giờ làm giảm thu nhập. Tết đến con cái không có tiền trang trải, cũng không có tiền cho bà về quê, vì vậy đành lòng bà ở lại cùng con cháu. “Nếu về quê, 1 người cũng phải có ít nhất 4-5 triệu đồng mà tôi chỉ có 1-2 triệu đồng thôi nên phải ở lại nhà trọ ăn Tết. Tôi ở lại thì đỡ tốn tiền hơn, tiết kiệm được ít đồng, ra ngoài Tết đỡ vất vả hơn“- bà Ngò chia sẻ.
Trong căn phòng chỉ khoảng 15m2 là không gian sinh sống và đón Tết của gia đình 5 người với 3 thế hệ. Bà Châu Thị Ngò (64 tuổi, quê An Giang) đang sắp đặt lại đồ đạc được những người tốt bụng cho để chuẩn bị đón cái Tết xa quê đầu tiên ở Bình Dương. Bà Ngò tâm sự, lên Bình Dương trông trẻ và ở cùng gia đình con gái. Năm nay con rể thất nghiệp, con gái làm công nhân cũng bị giảm giờ làm giảm thu nhập. Tết đến con cái không có tiền trang trải, cũng không có tiền cho bà về quê, vì vậy đành lòng bà ở lại cùng con cháu. “Nếu về quê, 1 người cũng phải có ít nhất 4-5 triệu đồng mà tôi chỉ có 1-2 triệu đồng thôi nên phải ở lại nhà trọ ăn Tết. Tôi ở lại thì đỡ tốn tiền hơn, tiết kiệm được ít đồng, ra ngoài Tết đỡ vất vả hơn“- bà Ngò chia sẻ.
Anh Huỳnh Chí Tình (42 tuổi, quê Trà Vinh) cũng ngồi bần thần ở dãy trọ.
Anh Huỳnh Chí Tình (42 tuổi, quê Trà Vinh) cũng ngồi bần thần ở dãy trọ. Hai năm gần đây có lẽ là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Dịch bệnh, bị tai nạn gãy tay, rồi lại thất nghiệp. Hiện mới đi làm lại, công việc cũng chưa ổn định. Trong khi đó, vợ đang thất nghiệp ở nhà trông con. Về quê, chi phí đi lại, sinh hoạt tốn kém nên mình quyết định ở lại Bình Dương.
 
Những gia đình có con nhỏ, quê ở miền Trung và miền Bắc là khó về quê nhất. Việc đi lại tiền tàu xe đắt đỏ, chi phí ngày Tết cao là những lý do cản trở ước muốn về quê dịp Tết của họ.
Đã 18 năm rồi chị Kim Thị Địch (47 tuổi, quê Thanh Hóa, làm việc công ty may phường Tân Định, thị xã Bến Cát) đón Tết xa quê. Dù đã quen rồi, nhưng cứ đến Tết, trong lòng lại xốn xang nỗi n
Đã 18 năm rồi chị Kim Thị Địch (47 tuổi, quê Thanh Hóa, làm việc công ty may phường Tân Định, thị xã Bến Cát) đón Tết xa quê. Dù đã quen rồi, nhưng cứ đến Tết, trong lòng lại xốn xang nỗi nhớ quê.
 
"Tôi thì nghỉ thai sản, chồng thất nghiệp. Kinh tế khó khăn, không về quê thì cũng nhớ, nhưng cũng phải chịu thôi. Ở lại Bình Dương, tiết kiệm được khoản tiền xe để dành ra Giêng đóng tiền học cho con. Hy vọng thời gian tới, công việc sẽ ổn định hơn, thu nhập được cải thiện, Tết sang năm tôi sẽ về quê" - chị Kim Thị Dung (30 tuổi, quê Thanh Hóa) chia sẻ hy vọng trước thềm năm mới.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi cho nhân dân và người lao động, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở 8 điểm trên toàn tỉnh.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Những điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi cho nhân dân và người lao động, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở 8 điểm trên toàn tỉnh.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

5.000 vé tàu khứ hồi đưa công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Bình Dương - Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ra tận ga tàu tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. Vé tàu miễn phí cùng với những phần quà, lì xì may mắn và lời dặn dò ân cần khiến nhiều công nhân xúc động.