Giữa "nước sôi lửa bỏng", Triều Tiên lại nổi đóa với Mỹ

Vân Anh |

Ngày 27.5, Triều Tiên lại "nổi đóa" với thông tin trên báo chí Mỹ rằng nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế của Washington để đổi lấy phi hạt nhân hóa.

Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao Động Triều Tiên bình luận rằng kênh truyền hình Fox News, CBS và CNN "trơ tráo đưa tin rác rưởi rằng nếu Triều Tiên đáp ứng yêu cầu của Mỹ thì có thể nhận được viện trợ kinh tế phi chính phủ quy mô lớn".

"Đây là điều vô nghĩa của một nền báo chí tồi tệ" - KCNA viết. "Báo chí Mỹ đang dẫn dắt dư luận rằng Triều Tiên đến bàn đàm phán cùng Mỹ với hy vọng nhận được viện trợ kinh tế. Chúng tôi không thể không làm rõ sự thật. Chính Mỹ mới là người đề nghị trước về đàm phán với Triều Tiên" - KCNA viết.

"Nói về viện trợ kinh tế, Triều Tiên chưa bao giờ mong đợi" - bản tin nhấn mạnh.

KCNA cũng nói rằng "sự thay đổi đáng kể khiến thế giới phải giật mình trong quan hệ Mỹ-Triều là hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực của Bình Nhưỡng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Bài viết của KCNA xuất hiện trong bối cảnh đang có những nỗ lực ngoại giao cấp tập nhằm cứu vãn cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi ông Donald Trump tuyên bố hủy, nhưng sau đó lại nói cuộc gặp có thể diễn ra như kế hoạch.

Ngày 26.5, ông Kim Jong-un lần thứ 2 có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Ngày 27.5, trong buổi họp báo về kết quả cuộc gặp, ông Moon Jae-in cho biết "Chủ tịch Kim Jong-un dường như lo ngại liệu Mỹ có thực sự chấm dứt thù địch với Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho chính quyền Bình Nhưỡng để đổi lấy phi hạt nhân hóa hay không".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên vẫn hồ nghi cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không chắc chắn có thể tin tưởng cam kết của Mỹ về chấm dứt quan hệ thù địch và đảm bảo an ninh khi nước này phi hạt nhân hóa.

Ông Donald Trump nói gì về động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc

Hải Anh |

Các chuyên gia đánh giá, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 là động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Quả ngọt từ cuộc gặp bất ngờ "kiểu Hollywood" của lãnh đạo Hàn - Triều

Hải Anh |

Ông Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Triều Tiên - Mỹ. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triều Tiên vẫn hồ nghi cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không chắc chắn có thể tin tưởng cam kết của Mỹ về chấm dứt quan hệ thù địch và đảm bảo an ninh khi nước này phi hạt nhân hóa.

Ông Donald Trump nói gì về động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc

Hải Anh |

Các chuyên gia đánh giá, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 là động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Quả ngọt từ cuộc gặp bất ngờ "kiểu Hollywood" của lãnh đạo Hàn - Triều

Hải Anh |

Ông Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Triều Tiên - Mỹ.