Ông Donald Trump nói gì về động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc

Hải Anh |

Các chuyên gia đánh giá, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 là động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Chuyên gia Koh Yu-hwan - Đại học Dongguk cho biết, cuộc họp thượng đỉnh ngày 26.5 giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un làm tăng khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore sẽ diễn ra như dự định ban đầu.

"Hội nghị thượng đỉnh này nhằm giải quyết sự hiểu lầm gây ra bởi sự “trục trặc” trong liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng, đồng thời đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên", ông chia sẻ với AFP.

Adam Mount -  chuyên gia chính sách hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ - cho biết, đây là một động thái "táo bạo nhưng mạo hiểm" của Tổng thống Moon Jae-in khi cuộc gặp diễn ra đầy bất ngờ trong bối cảnh thượng đỉnh Mỹ - Triều đang có nguy cơ lung lay.

"Ông Donald Trump nói rằng "tất cả mọi người đều chơi một trò chơi nhất định (nào đó)". Ông Moon Jae-in không chơi trò chơi: Ông ấy phải giữ cho người dân của mình an toàn khỏi chiến tranh", Adam Mount viết trên Twitter.

Không giống như hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng trước, cuộc gặp lần 2 của ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un diễn ra hết sức bí mật. Thông tin về cuộc gặp chỉ được công bố sau khi đã kết thúc.

Yonhap cho hay, cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với ông Moon Jae-in do chính lãnh đạo Triều Tiên đề xuất.

Hôm nay (27.5), trong thông báo về kết quả thượng đỉnh liên Triều lần 2, Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi - hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ ngày 12.6 phải được tổ chức thành công".

Hai bên cũng nhấn mạnh, lộ trình hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình vĩnh viễn không thể dừng lại, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này.

Ông Moon Jae-in cũng thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Mỹ tuần trước cho lãnh đạo Triều Tiên. Ông chuyển thông điệp: Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ thù địch của Mỹ với Triều Tiên và theo đuổi việc hợp tác kinh tế khi lãnh đạo Kim Jong-un quyết định phi hạt nhân hóa và tuân thủ việc này.

Trong diễn biến liên quan, tuyên bố mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán về hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên đang diễn ra "rất tốt".

Theo AP, đề cập tới cuộc gặp bất ngờ giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng, cuộc gặp này “đã diễn ra rất tốt”.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.