Tổng thống Putin: Kim Jong-un làm mọi thứ như đã hứa, còn Mỹ thì hủy gặp

Hạ Anh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga xem việc hủy hội nghị thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un là điều đáng tiếc và nhấn mạnh lãnh đạo Triều Tiên đã làm tất cả những gì đã hứa thực hiện.

"Về phần ông Kim Jong-un đã làm tất cả những gì ông ấy hứa, thậm chí đã cho nổ tung một số đường hầm tại bãi thử hạt nhân của nước này và sau đó thì chúng tôi nghe tin Mỹ hủy cuộc gặp", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

"Nga lấy làm tiếc bởi vì chúng tôi thực sự xem đây là bước đi rất quan trọng hướng tới việc ngưng leo thang tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đây sẽ là khởi đầu cho toàn bộ quá trình phi hạt nhân hóa", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emanuel Macron tại dinh tổng thống Konstantin, St. Petersburg. Ông cũng tiếp tục khẳng định, Nga và các đối tác của nước này sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ hi vọng các cuộc đối thoại sẽ được hồi sinh, nối lại bởi "không có điều đó, chúng ta không thể hy vọng cho bất kỳ sự tiến bộ đáng kể nào trong việc giải quyết vấn đề cực kỳ quan trọng này".

Ông Macron bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực trên bán đảo Triều Tiên cho cam kết về quá trình không phổ biến và phi hạt nhân hóa có thể tiếp tục.

"Pháp hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ, nhưng tôi nghĩ rằng cần có sự nỗ lực của toàn bộ cộng đồng quốc tế ... và Liên Hợp Quốc có vai trò đặc biệt về vấn đề này", nhà lãnh đạo Pháp nói.

Cuộc gặp Tổng thống Macron và ông Putin diễn ra trong bối cảnh có những khác biệt sâu sắc về vấn đề Syria, Ukraina và cáo buộc Nga can thiệp ở nước ngoài. Những cả hai bên đều muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân của Iran sau khi Mỹ rút.

Về Iran, ông Macron cho biết thỏa thuận này "bị đặt trong tình trạng rủi ro bởi động thái của người Mỹ, nhưng tôi muốn thấy các yếu tố lạc quan". Ông Vladimir Putin nhắc lại cam kết ủng hộ thỏa thuận và nhấn mạnh bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào đối với Iran sẽ là bất hợp pháp.

Vấn đề Iran đánh dấu lần đầu tiên Nga, Pháp và Đức có sự đồng thuận về một vấn đề lớn như vậy trong nhiều năm, theo AP.

Ngoài ra, ông Emmanuel Macron cũng tiết lộ dự định tham dự một số trận đấu bóng đá World Cup tại Nga mùa hè này. Trước đó có suy đoán ông sẽ không tới Nga dự sự kiện này sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc “hoang mang” không hiểu nguyên do thượng đỉnh Kim – Trump “đổ bể”

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông "rất bối rối" khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh để "thức tỉnh" ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Bức thư của Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được gửi nhằm "thức tỉnh" lãnh đạo Kim Jong-un, một  thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

Nguồn cơn khiến Tổng thống Donald Trump đùng đùng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới trong một bức thư do Nhà Trắng công bố sáng 24.5.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hàn Quốc “hoang mang” không hiểu nguyên do thượng đỉnh Kim – Trump “đổ bể”

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông "rất bối rối" khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh để "thức tỉnh" ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Bức thư của Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được gửi nhằm "thức tỉnh" lãnh đạo Kim Jong-un, một  thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

Nguồn cơn khiến Tổng thống Donald Trump đùng đùng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới trong một bức thư do Nhà Trắng công bố sáng 24.5.