Trung Quốc chúc phúc cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Ngày 27.5, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra như dự kiến và chúc cho cuộc gặp này thành công.

"Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng để giải quyết vấn đề hạt nhân" - SCMP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Đây là phản ứng công khai đầu tiên của Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng kế hoạch cho cuộc thượng đỉnh với ông Kim Jong-un đang "tiến triển tốt đẹp", và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông Kim Jong-un nói cuộc thượng đỉnh này sẽ là cơ hội lịch sử để chấm dứt nhiều thập kỷ đối đầu.

Những động thái mới nhất từ Bắc Kinh, Washington, Seoul và Bình Nhưỡng đã đem đến những tín hiệu lạc quan ít nhiều sau vài ngày thay đổi chóng mặt các diễn biến ngoại giao.

Hôm 24.5, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến vào ngày 12.6 với ông Kim Jong-un, viện dẫn thái độ "thù địch" của Bình Nhưỡng. Nhưng chỉ 24 giờ sau đó, ông Donald Trump đảo ngược tuyên bố, nói rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn có thể diễn ra như dự kiến.

"Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi đang đợi đến ngày 12.6 ở Singapore. Điều đó không thay đổi" - ông Donald Trump nói.

"Chúng ta có thể thành công trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đó là sẽ điều tuyệt vời cho Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, thế giới, Mỹ và Trung Quốc" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Ngày 26.5, ông Kim Jong-un có cuộc gặp lần thứ 2 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó hai bên trao đổi quan điểm và thảo luận các cách thức để thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm và để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc “hoang mang” không hiểu nguyên do thượng đỉnh Kim – Trump “đổ bể”

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông "rất bối rối" khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Mỹ bỏ ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh với Triều Tiên

VÂN ANH |

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa gặp nguy khi lần này đến lượt Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hội nghị có thể không diễn ra trong tháng 6.

Triều Tiên tuyên bố không cầu xin đối thoại, dọa cho Mỹ nếm mùi thảm kịch

Vân Anh |

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ không "cầu xin Mỹ đối thoại", đồng thời đe dọa khiến Mỹ "nếm mùi thảm kịch kinh khủng".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc “hoang mang” không hiểu nguyên do thượng đỉnh Kim – Trump “đổ bể”

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông "rất bối rối" khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ không diễn ra như kế hoạch.

Mỹ bỏ ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh với Triều Tiên

VÂN ANH |

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa gặp nguy khi lần này đến lượt Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hội nghị có thể không diễn ra trong tháng 6.

Triều Tiên tuyên bố không cầu xin đối thoại, dọa cho Mỹ nếm mùi thảm kịch

Vân Anh |

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ không "cầu xin Mỹ đối thoại", đồng thời đe dọa khiến Mỹ "nếm mùi thảm kịch kinh khủng".