Nobel Văn học 2021 vinh danh tiểu thuyết gia người tị nạn

Thanh Hà |

Giải thưởng Nobel Văn học 2021 được trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah, sinh ra ở Zanzibar và đang hoạt động ở Anh. 

Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2021 tại Stockholm vào khoảng 13h ngày 7.10, giờ địa phương (18h giờ Hà Nội).

Theo công bố trao giải, giải thưởng Nobel Văn học 2021 vinh danh tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah cho sự thấu hiểu giàu lòng trắc ẩn và kiên định của ông với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và các châu lục.

Tiểu thuyết gia Gurnah sinh năm 1948 và lớn lên trên đảo Zanzibar ở Ấn Độ Dương nhưng đến Anh tị nạn vào cuối những năm 1960. Ông đã xuất bản 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn. Chủ đề về người tị nạn xuyên suốt các tác phẩm của ông.

Cuốn tiểu thuyết thứ 4 "Paradise" (năm 1994) của Abdulrazak Gurnah là bước đột phá của ông trong sự nghiệp văn chương. Tiểu thuyết phát triển từ một chuyến đi nghiên cứu đến Đông Phi vào khoảng năm 1990. Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành và một chuyện tình buồn trong thế giới khác biệt và va chạm những hệ thống niềm tin khác nhau.

Gurnah bắt đầu viết năm 21 tuổi khi sống lưu vong ở Anh. Ông viết bằng tiếng Anh dù tiếng Swahili là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tiểu thuyết gia vừa nhận giải Nobel Văn học là giáo sư tiếng Anh và Văn học hậu thuộc địa tại Đại học Kent, Canterbury. Ông đã nghỉ hưu gần đây.

Người thắng giải Nobel nói chung và Nobel Văn học nói riêng, nổi tiếng là khó đoán. Trong lĩnh vực văn học, giải Nobel trước đây từng vinh danh các nhà thơ, tiểu thuyết gia và thậm chí cả một nhạc sĩ - Bob Dylan.

AP thông tin trước khi giải thưởng được công bố rằng, những ứng viên cho giải Nobel Văn học được kỳ vọng năm nay theo các nhà cái Anh gồm: Ngugi wa Thiong'o của Kenya, nhà văn Pháp Annie Ernaux, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, Margaret Atwood của Canada và nhà văn người Mỹ gốc Antiguan Jamaica Kincaid.

Giải Nobel Văn học 2020 thuộc về nhà thơ Mỹ Louise Gluck.

AFP thông tin ngày 7.10, trước khi giải Nobel Văn học 2021 được công bố, trong số 117 người đoạt giải ở lĩnh vực văn học kể từ khi giải Nobel đầu tiên được trao năm 1901, có 95 người, tức hơn 80% là người Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Riêng Pháp thắng giải Nobel Văn học 15 lần, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ở lĩnh vực văn học, 101 nam giới giành chiến thắng và chỉ có 16 phụ nữ.

Viện Hàn lâm Thụy Điển thường nhận được 200 hoặc 300 đề cử vào cuối tháng 1 và từ đó chọn ra 5 đề cử trước mùa hè. Sau đó, 5 thành viên của Ủy ban Nobel của viện hàn lâm sẽ nghiên cứu các tác phẩm của 5 tác giả này và trình bày sự lựa chọn trước toàn thể viện hàn lâm. Tại đây, viện sẽ bỏ phiếu chọn người chiến thắng trước khi công bố vào tháng 10. Nội dung cuộc thảo luận chọn người thắng giải Nobel sẽ được giữ bí mật trong vòng 50 năm. 

Giải thưởng Nobel danh giá đi kèm với huy chương vàng và 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,14 triệu USD).

Đầu tuần này, Ủy ban Nobel đã trao giải thưởng y học cho 2 nhà khoa học người Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian cho khám phá về cách cơ thể con người cảm nhận nhiệt độ và xúc giác.

Giải Nobel Vật lý được trao ngày 5.10 cho 3 nhà khoa học có công trình giúp giải thích và dự đoán các lực phức tạp của tự nhiên, trong đó có mở rộng hiểu biết của nhân loại về biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học Benjamin List và David W.C. MacMillan được vinh danh ở hạng mục Nobel Hóa học ngày 6.10.

Mùa giảiNobel 2021 tiếp tục ngày 8.10 tại Oslo với giải Nobel Hòa bình và kết thúc là giải Nobel Kinh tế ngày 11.7.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nobel Hóa học 2021 vinh danh 2 nhà khoa học phát triển xúc tác

Hải Anh |

Hai nhà khoa học Đức và Mỹ nhận giải Nobel Hóa học 2021 cho công trình phát triển loại xúc tác thứ 3 ngoài kim loại và enzym phục vụ xây dựng phân tử. Phát hiện này có tác động lớn đến nghiên cứu dược phẩm và giúp hóa học trở nên xanh hơn.

Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ, Đức và Italia

Hải Anh |

Giải Nobel Vật lý năm 2021 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao cho 3 nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi “vì những đóng góp đột phá vào sự hiểu biết của nhân loại về các hệ thống vật lý phức tạp".

Hai nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học 2021

Thanh Hà |

Nobel Y học 2021 công bố ngày 4.10 được trao chung cho nhà khoa học Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian “cho những khám phá về các thụ thể với nhiệt độ và xúc giác".

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Nobel Hóa học 2021 vinh danh 2 nhà khoa học phát triển xúc tác

Hải Anh |

Hai nhà khoa học Đức và Mỹ nhận giải Nobel Hóa học 2021 cho công trình phát triển loại xúc tác thứ 3 ngoài kim loại và enzym phục vụ xây dựng phân tử. Phát hiện này có tác động lớn đến nghiên cứu dược phẩm và giúp hóa học trở nên xanh hơn.

Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ, Đức và Italia

Hải Anh |

Giải Nobel Vật lý năm 2021 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao cho 3 nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi “vì những đóng góp đột phá vào sự hiểu biết của nhân loại về các hệ thống vật lý phức tạp".

Hai nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Y học 2021

Thanh Hà |

Nobel Y học 2021 công bố ngày 4.10 được trao chung cho nhà khoa học Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian “cho những khám phá về các thụ thể với nhiệt độ và xúc giác".