Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Ghi nhận của Lao Động chiều 10.2, vào khung giờ cao điểm, đã có rất đông người dân chọn phương tiện về nhà bằng tàu trên cao Cát Linh – Hà Đông.
Ghi nhận của Lao Động chiều 10.2, vào khung giờ cao điểm, đã có rất đông người dân chọn phương tiện về nhà bằng tàu trên cao Cát Linh – Hà Đông.
Người dân gồm cả dân công sở, người lao động tự do, sinh viên, học sinh… chọn đi bằng phương tiện này.
Người dân gồm cả dân công sở, người lao động tự do, sinh viên, học sinh… chọn đi bằng phương tiện này.
Số ghế ngồi không đủ, không ít người dân phải đứng.
Số ghế ngồi không đủ, không ít người dân phải đứng.
Ghi nhận của PV gần 17h cùng ngày, lượng người sử dụng tàu trên cao đã rất đông.
Ghi nhận của PV gần 17h cùng ngày, lượng người sử dụng tàu trên cao đã rất đông.
Nhiều ngày qua, thời tiết mưa lạnh, nồm ẩm, đi tàu là lựa chọn của nhiều người.
Nhiều ngày qua, thời tiết mưa lạnh, nồm ẩm, đi tàu là lựa chọn của nhiều người.
Việc đi tàu thuận tiện cho nhiều chị em phụ nữ.
Việc đi tàu thuận tiện cho nhiều chị em phụ nữ.
“Trước đây, em vẫn hay đi xe đạp. Nhưng gần đây, thấy thời tiết mưa nhiều nên ngại. Em thử đi tàu thì thấy rất thoải mái. Có thể tranh thủ lướt mạng, hoặc ôn bài trong thời gian chờ về nhà.” - Ánh Linh, nữ sinh trường THPT Tô Hiến Thành cho hay.
“Trước đây, em vẫn hay đi xe đạp. Nhưng gần đây, thấy thời tiết mưa nhiều nên ngại. Em thử đi tàu thì thấy rất thoải mái. Có thể tranh thủ lướt mạng, hoặc ôn bài trong thời gian chờ về nhà.” - Ánh Linh, nữ sinh trường THPT Tô Hiến Thành cho hay.
 
Người dân có thể check-in, lướt mạng, đọc sách... trong quá trình di chuyển.
Người dân có thể check-in, lướt mạng, đọc sách... trong quá trình di chuyển.
“Tôi là người ham đọc sách nên đương nhiên đi tàu là lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa, giá cả phải chăng. Điều quan trọng là ở đây người dân khá có ý thức, không ồn ào, chen lấn, xô đẩy.” - anh Phương, dân công sở tại đường Láng chia sẻ.
“Tôi là người ham đọc sách nên đương nhiên đi tàu là lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa, giá cả phải chăng. Điều quan trọng là ở đây người dân khá có ý thức, không ồn ào, chen lấn, xô đẩy.” - anh Phương, dân công sở tại đường Láng chia sẻ.
Ghi nhận tại khu vực ga Cát Linh, bãi nhận trông xe gần như kín chỗ.
Ghi nhận tại khu vực ga Cát Linh, bãi nhận trông xe gần như kín chỗ.
Trái ngược với khung cảnh ồn ào, chen chúc phía dưới, đi tàu, giờ đây đã được nhiều người dân ưu tiên chọn lựa.
Trái ngược với khung cảnh ồn ào, chen chúc phía dưới, đi tàu, giờ đây đã được nhiều người dân ưu tiên chọn lựa.
Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn trong cơn mưa giờ tan tầm

Minh Hà - Hải Danh |

Chiều 3.2, trong giờ tan tầm, người dân Thủ đô chật vật di chuyển trong trời mưa, gió rét.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành ra sao?

Phương Anh |

Sau 1 năm vận hành, tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển trên 7,4 triệu lượt hành khách.

Tàu Cát Linh - Hà Đông đông đúc: Tín hiệu mừng cho giao thông Thủ đô

Nhóm PV |

Lượng hành khách sử dụng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông trở nên đông đúc với những phản hồi tích cực. Đây được xem là tín hiệu mừng cho giao thông Thủ đô trong bối cảnh vấn đề tắc đường vẫn chưa được giải quyết.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Đường phố Hà Nội tắc nghẽn trong cơn mưa giờ tan tầm

Minh Hà - Hải Danh |

Chiều 3.2, trong giờ tan tầm, người dân Thủ đô chật vật di chuyển trong trời mưa, gió rét.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành ra sao?

Phương Anh |

Sau 1 năm vận hành, tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển trên 7,4 triệu lượt hành khách.

Tàu Cát Linh - Hà Đông đông đúc: Tín hiệu mừng cho giao thông Thủ đô

Nhóm PV |

Lượng hành khách sử dụng tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông trở nên đông đúc với những phản hồi tích cực. Đây được xem là tín hiệu mừng cho giao thông Thủ đô trong bối cảnh vấn đề tắc đường vẫn chưa được giải quyết.