Theo Reuters, trong năm nay, Trung Quốc đã thực hiện liên tiếp các vụ phóng tàu vào vũ trụ nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng của quốc gia này. Trong nhiệm vụ mới nhất của mình, tàu Thần Châu 13 đã đưa theo 3 phi hành gia, đặc biệt là một nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc thực hiện các hoạt động ngoài vũ trụ.
Hãy cùng nhìn lại những cột mốc quan trọng trong dự án trạm vũ trụ của Trung Quốc:
Ngày 29.9.2011: Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 dài 10,4 mét đã được phóng lên để thực hiện các thí nghiệm lắp ghép và lên quỹ đạo. Trạm vũ trụ này đã ngừng hoạt động vào tháng 3.2016 và quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất vào tháng 4.2018.
Ngày 1.11.2011: Tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8 được phóng lên và gặp Thiên Cung 1. Thần Châu được mô phỏng theo tàu vũ trụ Soyuz do Liên Xô thiết kế vào những năm 1960 và là phương tiện chính được Trung Quốc sử dụng để đưa các phi hành gia của mình lên vũ trụ.
Ngày 16.6.2012: Thần Châu 9 chở ba phi hành gia được phóng lên. Sau hai ngày, nó cập bến Thiên Cung 1. Tại đây, ba phi hành gia sống và làm việc trong gần hai tuần. Đây là một nỗ lực quan trọng trong việc đạt được một số kỹ năng công nghệ và hậu cần cũng như kinh nghiệm vận hành một trạm vũ trụ của Trung Quốc.
Ngày 11.6.2013: Thần Châu 10 được phóng lên cùng với ba phi hành gia trên tàu. Các phi hành gia, hai nam và một nữ, đã trải qua 15 ngày làm việc tại trạm vũ trụ Thiên Cung 1. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của trạm vũ trụ này.
Ngày 15.9.2016: Thiên Cung 2 được phóng. Trạm vũ trụ đã trở lại bầu khí quyển của Trái đất vào ngày 19.7.2019, sau khi hoàn thành một loạt những thí nghiệm được giao.
Ngày 17.10.2016: Tàu Thần Châu 11 chở hai nam phi hành gia đã được phóng và cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung 2. Các phi hành gia trên tàu đã dành 30 ngày trong không gian để tiến hành một loạt các thí nghiệm và nhiệm vụ được giao.
Ngày 20.4.2017: Tàu vũ trụ tiếp tế hàng hóa đầu tiên của Trung Quốc, Thiên Châu 1 đã được phóng. Con tàu vũ trụ tự động này sau đó đã cập bến và kết nối với Thiên Cung 2 một cách an toàn.
Ngày 29.4.2021: Một module quan trọng của trạm vũ trụ sắp tới của Trung Quốc, module Thiên Hà đã được phóng thành công, đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới cột mốc lịch sử về khoa học vũ trụ tại quốc gia này.
Ngày 29.5.2021: Trung Quốc phóng tàu chở hàng Thiên Châu 2 và kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Hà. Tàu vũ trụ chở hàng không có người lái này sẽ cung cấp nguồn vật dụng, nguyên liệu đẩy và đồ dùng cho các phi hành gia trong tương lai.
Ngày 17.6.2021: Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 12, chở ba phi hành gia đến trạm vũ trụ Thiên Hà, nơi họ sẽ ở lại và làm việc trong vòng ba tháng.
Ngày 20.9.2021: Tàu chở hàng Thiên Châu 3 đã được phóng trên tên lửa Trường Chinh 7 Y4. Tàu vũ trụ Thiên Châu 3 mang sứ mệnh tiếp tế hàng hóa lần thứ 2 cho module lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung.
Ngày 16.10.2021: Tàu vũ trụ Thần Châu 13, trên đỉnh tên lửa Trường Chinh 2F đã được phóng thành công. Thần Châu 13 đưa theo 2 phi hành gia nam cùng với phi hành gia nữ đầu tiên của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ ngoài vũ trụ.
Dự kiến Trung Quốc sẽ khởi động hai mô-đun quan trọng còn lại của trạm vũ trụ - khoang thí nghiệm Thiên Vấn I và Thiên Vấn Thiên II vào năm 2022.