Trung Quốc công bố thông tin mới đáng chú ý về sứ mệnh Thần Châu 13

Bảo Châu |

Trung Quốc ngày 14.10 công bố một nhóm 3 phi hành gia trẻ tuổi hơn cho sứ mệnh không gian Thần Châu 13, cất cánh vào đêm 16.10.

Phi hành đoàn trẻ tuổi của sứ mệnh Thần Châu 13

SCMP đưa tin, sứ mệnh Thần Châu 13 được lên kế hoạch kéo dài trong 6 tháng sẽ được thực hiện bởi các phi hành gia Zhai Zhigang 55 tuổi, Wang Yaping 41 tuổi và Ye Guangfu 41 tuổi. Họ cũng chính là phi hành đoàn dự phòng của sứ mệnh Thần Châu 12 vừa hoàn thành, một nguồn tin thân cận cho hay.

Trong số họ, Wang Yaping sẽ trở thành nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên làm việc trong module lõi Thiên Hà mới của trạm vũ trụ Trung Quốc. Trước đó, Wang từng là thành viên phi hành đoàn của sứ mệnh Thần Châu 10 vào năm 2013.

 
Nữ phi hành gia Wang Yaping. Ảnh: AFP

Các thành viên phi hành đoàn Thần Châu 13 có độ tuổi trung bình trẻ hơn 6 tuổi so với các tiền bối của họ vừa trở về Trái đất vào tháng 9 sau khi trải qua 3 tháng trong trạm vũ trụ.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, cả 3 phi hành gia trẻ tuổi Zhai, Wang và Ye sẽ có mặt trên tàu vũ trụ Thần Châu 13, phóng vào vũ trụ từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu tuyền ở sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc phía tây bắc Trung Quốc sau nửa đêm, sớm ngày 16.10. Vụ phóng sử dụng tên lửa Trường Chinh 2F Y13.

Giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh mới là phi hành gia Zhai Zhigang, sinh năm 1966, mang quân hàm thiếu tướng. Ông là người kỳ cựu nhất trong số 3 người. Trước đó, Zhai là phi hành gia Trung Quốc đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ vào không gian vào năm 2008.

 
Phi hành gia Zhai Zhigang, chỉ huy sứ mệnh Thần Châu 13. Ảnh: AFP/Getty

Phi hành gia Ye Guangfu từng tham gia khóa đào tạo phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) vào năm 2016, sẽ có mặt trên chuyến bay vũ trụ đầu tiên của mình vào 16.10 tới. Ông Ye nói thông thạo tiếng Anh và được coi là một trong những phi hành gia Trung Quốc chủ chốt để tiếp đón các đối tác nước ngoài khi trạm vũ trụ Thiên Cung chính thức đi vào hoạt động.

 
Phi hành gia Ye Guangfu. Ảnh: AFP

Nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Trung Quốc

Hôm 7.10, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã được di chuyển vào vị trí tại trung tâm phóng Tửu Tuyền.

“Các cơ sở và thiết bị tại bãi phóng đều trong tình trạng tốt, và các cuộc kiểm tra và thử nghiệm chức năng khác nhau trước khi phóng sẽ được thực hiện theo kế hoạch” - CMSA thông tin.

Trong 6 tháng tới, phi hành đoàn Thần Châu 13 sẽ lưu lại trạm vũ trụ để kiểm chứng độ bền của công nghệ trạm vũ trụ Trung Quốc, tiến hành nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian hơn và kiểm tra thêm cánh tay robot của trạm vũ trụ và bộ đồ không gian của họ, đồng thời thực hiện các thí nghiệm khoa học, theo CMSA.

Để hỗ trợ sứ mệnh kéo dài 6 tháng của các phi hành gia, tàu vũ trụ Thiên Châu 3 sẽ chuyển đến trạm vũ trụ tổng cộng 6 tấn vật tư, thực phẩm và thiết bị.

 
Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng vào năm 2022. Ảnh: CMSA

Vụ phóng Thần Châu 13 sẽ là lần phóng lớn cuối cùng của CMSA trong năm 2021 để xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Hai module phòng thí nghiệm nữa dự kiến ​​sẽ được gửi đến trạm để các phi hành gia có thể thực hiện nhiều thí nghiệm hơn trong các lĩnh vực như y học vũ trụ và công nghệ sinh học.

Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung vào năm 2022, với dự kiến sẽ có thêm 2 sứ mệnh chở hàng và 2 sứ mệnh có người lái nữa trong năm tới để trạm vũ trụ hoàn toàn đi vào hoạt động.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bắt đầu dự án mới gấp 4 lần đập Tam Hiệp

Song Minh |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng một dự án năng lượng tái tạo khổng lồ lớn gấp 4 lần đập Tam Hiệp.

Trung Quốc tung ra tên lửa cho sứ mệnh phi hành đoàn mới nhất

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã đặt tên lửa lên bệ phóng để chuẩn bị đưa 3 phi hành gia lên module lõi Thiên Hà của Trạm vũ trụ Thiên Cung, mặc dù ngày phóng vẫn chưa được tiết lộ.

Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng đầu tiên lên trạm vũ trụ

Thanh Hà |

Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 lên mô-đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung tối 29.5.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Trung Quốc bắt đầu dự án mới gấp 4 lần đập Tam Hiệp

Song Minh |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng một dự án năng lượng tái tạo khổng lồ lớn gấp 4 lần đập Tam Hiệp.

Trung Quốc tung ra tên lửa cho sứ mệnh phi hành đoàn mới nhất

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã đặt tên lửa lên bệ phóng để chuẩn bị đưa 3 phi hành gia lên module lõi Thiên Hà của Trạm vũ trụ Thiên Cung, mặc dù ngày phóng vẫn chưa được tiết lộ.

Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng đầu tiên lên trạm vũ trụ

Thanh Hà |

Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 lên mô-đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung tối 29.5.