Nga dự tính xây thêm nhà máy hạt nhân cho nước thành viên NATO

Ngọc Vân |

Nga và nước thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

RT đưa tin, ngày 4.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố nghỉ mát Sochi của Nga và tiến hành các cuộc đàm phán song phương được mong đợi từ lâu.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraina, thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và hợp tác năng lượng hạt nhân. Tổng thống Nga tuyên bố, các cuộc đàm phán “khá hiệu quả”.

Số phận của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vẫn chưa chắc chắn

Một phần của cuộc thảo luận tập trung vào Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trun gian, thường được gọi là thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina.

Mátxcơva rút khỏi sáng kiến vốn đã tạo điều kiện cho nông sản của Ukraina vận chuyển từ các cảng Biển Đen với lý do thỏa thuận không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào của Nga.

Ông Putin cho biết trong cuộc họp báo chung với ông Erdogan rằng “lập trường nguyên tắc” của Nga về vấn đề này vẫn không thay đổi. Ông nói thêm, Nga sẵn sàng “ngay lập tức” nối lại thỏa thuận một khi “tất cả các điều khoản về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của Nga được thực hiện đầy đủ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Sochi, Nga, ngày 4.9.2023. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Sochi, Nga, ngày 4.9.2023. Ảnh: Sputnik

Về phần mình, ông Erdogan bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được hồi sinh bằng cách này hay cách khác. Ông tiết lộ, một “gói tham vấn với Liên Hợp Quốc” đang được thực hiện.

“Các đề xuất thay thế được đưa ra trong chương trình nghị sự không đáp ứng được kỳ vọng về mặt an ninh và các khía cạnh khác. Những người bạn Nga của chúng tôi đã nói rõ những kỳ vọng của họ về vấn đề này và chúng tôi nhấn mạnh những kỳ vọng này ở các nền tảng khác nhau” - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Hợp tác kinh tế ngày càng phát triển

Hai nhà lãnh đạo xác nhận, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án kinh tế khác nhau, bao gồm cả việc thành lập một trung tâm khí đốt tự nhiên trong khu vực.

Tổng thống Nga tiết lộ, các kế hoạch bao gồm “thành lập một nhóm làm việc chung, đồng ý về khung pháp lý cho hoạt động của trung tâm và phát triển các quy trình buôn bán và chuyển giao khí đốt nhập khẩu”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga luôn và sẽ là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và có trách nhiệm” - ông Putin nói trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ loại nhiên liệu rẻ nhưng hiệu quả cao và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng xuất khẩu khí đốt sang các nước thứ ba thông qua Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Putin lưu ý.

Nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hai nước cũng đang có kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hai bên đang thảo luận về khả năng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới ở thành phố Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen, ông Erdogan tiết lộ.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu trong quá trình xây dựng ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19.11.2022. Ảnh: Anadolu
Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu trong quá trình xây dựng ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19.11.2022. Ảnh: Anadolu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Tôi đặc biệt muốn đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Akkuyu. Như các bạn đã biết, việc xây dựng nhà máy đang được tiến hành. Tôi muốn nhấn mạnh bước thứ hai trong lĩnh vực này: ở thành phố Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã thảo luận về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai với người bạn thân yêu của chúng tôi. Với bước đi này, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ tạo ra bước đột phá mới”.

Hợp tác khu vực chặt chẽ hơn

Hai tổng thống cũng thảo luận về hợp tác song phương trong các cuộc xung đột khu vực, cụ thể là tình hình ở Libya, Syria, Tây Phi và Nam Kavkaz.

Ông Erdogan bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác liên tục và “các mối liên hệ chặt chẽ” giữa Mátxcơva và Ankara sẽ góp phần ổn định khu vực cũng như an ninh toàn cầu.

Ông nói: “Chúng tôi đang phát triển quan hệ song phương dựa trên các nguyên tắc láng giềng, hữu nghị và chân thành, nhằm phục vụ lợi ích của các nước và khu vực của chúng tôi. Chúng tôi đã quan sát và tiếp tục quan sát, và chúng tôi thấy được lợi ích của mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga được xây dựng trên nền tảng này trong một không gian rộng lớn”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm thăm Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin, theo tờ New York Times.

Trừng phạt Nga phản tác dụng với nền kinh tế lớn nhất EU

Ngọc Vân |

Các biện pháp trừng phạt Nga gây nguy hiểm cho Đức, nền kinh tế lớn nhất EU.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Jack khẳng định đã xin phép việc sử dụng hình ảnh Messi và chi tiền đầu tư MV

MINH PHONG |

Nam ca sĩ Jack chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau những lùm xùm liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của siêu sao Messi trong MV "Từ nơi tôi sinh ra".

Cầu, hầm đi bộ tại TP Hà Nội đầu tư nhiều, hiệu quả thấp

THU GIANG |

Được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm tỉ đồng thế nhưng nhiều công trình công cộng như cầu, hầm đi bộ tại TP Hà Nội đến nay vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, vắng bóng người qua lại.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga

Khánh Minh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm thăm Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin, theo tờ New York Times.

Trừng phạt Nga phản tác dụng với nền kinh tế lớn nhất EU

Ngọc Vân |

Các biện pháp trừng phạt Nga gây nguy hiểm cho Đức, nền kinh tế lớn nhất EU.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.