Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.

Ông Dmitry Polyansky - Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết cuộc đối đầu quân sự ở Ukraina đã đạt đến mức có thể dễ dàng biến thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.

Nhà ngoại giao này đổ lỗi cho liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã can dự sâu hơn bao giờ hết vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng tình hình khá nguy hiểm và có nguy cơ lớn xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO” - ông Polyansky nói khi trả lời các câu hỏi trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Ông nói, NATO đã hỗ trợ các lực lượng Ukraina bằng mọi phương tiện có thể, ngoại trừ việc triển khai quân trực tiếp.

Phó Đại sứ cho biết, Nga nhận thấy “nhiều dấu hiệu cho thấy có một số huấn luyện viên, lính đánh thuê” ở Ukraina. Ông cũng chỉ ra một số “thông điệp kỳ lạ” về cái chết của các sĩ quan và tướng lĩnh NATO. “Điều đó làm dấy lên những nghi ngờ lớn” - ông nói.

“Chúng tôi không thể loại trừ rằng họ (các chuyên gia NATO) đang tham gia vào một số hành động nhất định ở Ukraina” - ông Polyansky nói thêm mà không nêu tên bất kỳ ví dụ cụ thể nào.

Ông Polyansky cũng tuyên bố, tình hình hiện tại là “rất tồi tệ” đối với quân đội Ukraina và “viện trợ của phương Tây là sự cứu rỗi duy nhất của họ”.

Ông nói thêm, nhiều người ở Mỹ và những nơi khác “bắt đầu hiểu rằng Kiev đang thua”.

“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Không có gì bị loại trừ trong bối cảnh xung đột ủy quyền căng thẳng như vậy giữa NATO và Nga” - nhà ngoại giao này cảnh báo.

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraina khẳng định rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột mặc dù đã gửi hơn 100 tỉ USD vũ khí cho Ukraina.

Nga nhiều lần cho biết việc tiếp tục cung cấp vũ khí chỉ kéo dài xung đột và kéo dài thêm đau khổ cho người dân, cũng như làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Mátxcơva cũng chỉ trích Mỹ và các đồng minh, cáo buộc họ tạo điều kiện cho máy bay không người lái của Ukraina tấn công dân thường Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga có thể dỡ phong tỏa tiền gửi của nước ngoài

Song Minh |

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang nghiên cứu các cơ chế dỡ bỏ phong tỏa tài khoản tiền gửi của các quốc gia “thân thiện” để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường tài chính Nga, nhật báo kinh doanh RBK đưa tin.

Nước thành viên chặn viện trợ quân sự của EU cho Ukraina

Song Minh |

EU không thể giải ngân 500 triệu euro cho Ukraina vì sự phản đối của một nước thành viên.

Xung đột Nga - Ukraina chuyển hướng sang dầu khí Biển Đen

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh giành các giàn khoan dầu khí chiến lược ở Biển Đen, theo tình báo Anh.

Thua Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở bán kết giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Thua 1-3 trước Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp nhì bảng E, gặp Trung Quốc ở bán kết giải vô địch châu Á 2023.

Bình Thuận thông tin về phương án trồng rừng thay thế khi làm hồ Ka Pét

DUY TUẤN |

Trước các thông tin về việc sẽ phá hàng trăm ha rừng để làm hồ thủy lợi Ka Pét được dư luận quan tâm, chiều 4.9, tỉnh Bình Thuận có thông tin cụ thể về vấn đề này.

Hàng loạt tỉnh thành đón lượng khách tăng cao dịp 2.9

Nhóm Phóng viên |

Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh… đều đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, đặc biệt có địa phương ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100%.

Nhiều địa phương miễn học phí năm học 2023 - 2024

Vân trang |

Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố học phí năm học 2023 - 2024. Có nơi miễn học phí cho học sinh ở các bậc học.

Người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc

NHÓM PV |

Chiều 4.9, người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay trở lai Hà Nội làm việc khiến mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố dần đông đúc, các cửa ngõ phía nam Thủ đô ùn ứ cục bộ.

Nga có thể dỡ phong tỏa tiền gửi của nước ngoài

Song Minh |

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang nghiên cứu các cơ chế dỡ bỏ phong tỏa tài khoản tiền gửi của các quốc gia “thân thiện” để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường tài chính Nga, nhật báo kinh doanh RBK đưa tin.

Nước thành viên chặn viện trợ quân sự của EU cho Ukraina

Song Minh |

EU không thể giải ngân 500 triệu euro cho Ukraina vì sự phản đối của một nước thành viên.

Xung đột Nga - Ukraina chuyển hướng sang dầu khí Biển Đen

Ngọc Vân |

Nga và Ukraina đang tranh giành các giàn khoan dầu khí chiến lược ở Biển Đen, theo tình báo Anh.