Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Ấn Độ (India trong tiếng Anh) có thể đổi tên nước thành Bharat, theo truyền thông địa phương.

Theo NDTV, tối 5.9, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu gửi lời mời các nhà lãnh đạo G20 ăn tối vào ngày 9.9 với tư cách “Tổng thống Bharat” (President of Bharat) chứ không phải Tổng thống Ấn Độ (President of India). Điều này làm tăng suy đoán rằng quốc gia châu Á này có thể bắt đầu quá trình đổi tên nước, sớm nhất là trong tháng này.

Lời mời - được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cùng với hashtag #PresidentOfBharat - đã được gửi tới nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác nhau tới dự bữa tối vào thứ Bảy (9.9) tại trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở New Delhi, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 9 và 10.9.

Ảnh: NDTV
Tổng thống Droupadi Murmu gửi lời mời các nhà lãnh đạo G20 ăn tối vào ngày 9.9 với tư cách “Tổng thống Bharat” (President of Bharat). Ảnh: NDTV

Nghị sĩ Harnath Singh Yadav của Đảng Bharatiya Janata nói với hãng tin ANI: Từ "Ấn Độ" là do người Anh đặt cho chúng ta trong khi từ "Bharat" là biểu tượng cho văn hóa của chúng ta.

Suy đoán được đưa ra khi tờ India Today đưa tin hôm 4.9 rằng, nghị quyết chính thức đổi tên India thành Bharat có thể được chính phủ đệ trình tại một phiên họp quốc hội đặc biệt dự kiến vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự của phiên họp sắp tới vẫn chưa được công bố nên vẫn chưa rõ liệu đề xuất này có được đưa ra chính thức hay không.

Ngôn ngữ hiện tại trong hiến pháp viết: “Ấn Độ, tức Bharat, là một liên minh của các bang…”. Một số nhân vật chính trị đã tán thành việc đổi tên, bao gồm Mohan Bhagwat của đảng chính trị dân tộc chủ nghĩa cánh hữu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), người đã kêu gọi công dân sử dụng “Bharat”.

Tên Bharat có nguồn gốc từ Bharata, bản thân cũng bắt nguồn từ văn học Hindu. Ban đầu, Bharata chỉ đề cập đến khu vực phía tây của thung lũng sông Hằng trước khi được sử dụng rộng rãi hơn để mô tả tiểu lục địa Ấn Độ và khu vực Đại Ấn Độ.

Thuật ngữ Bharata thường được sử dụng thay thế cho Ấn Độ.

Ấn Độ đôi khi còn được biết đến với cái tên thứ ba là Hindustan.

Những người ủng hộ đổi tên nước lập luận rằng, việc đổi thành một tên bản địa duy nhất được áp dụng rộng rãi cho quốc gia châu Á này sẽ củng cố lòng tự hào dân tộc, củng cố di sản của đất nước và tạo khoảng cách với lịch sử cai trị thuộc địa của Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, những người chỉ trích, chẳng hạn như lãnh đạo Đảng Quốc đại Jairam Ramesh, đã phản đối đề xuất đổi tên, cho rằng động thái này trên thực tế sẽ khiến hiến pháp Ấn Độ “bị tấn công”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Ấn Độ phác thảo các ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20

Ngọc Vân |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sẽ tập trung vào vấn đề khí hậu và khủng hoảng nợ.

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời

Thanh Hà |

Sau thành công của cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên của nước này ngày 2.9.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng: Trường đề nghị phạt tiền thầy giáo hút thuốc 350.000 đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm nhiều học sinh bị bỏng, cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền thầy giáo, do đã hút thuốc chạm vào bóng bay gây ra vụ nổ.

Hàng nghìn người đổ về hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

THANH CHÂN - NHƯ QUỲNH |

Dù khai mạc vào ngày trong tuần, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) đón đông đảo du khách tham quan, mua sắm tour, vé máy bay ưu đãi...

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch huyện Ứng Hòa từng dính lùm xùm tố cáo

Lam Duy |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đối với bà Hoàng Thị Vân Anh.

Thủ tướng Ấn Độ phác thảo các ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20

Ngọc Vân |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới sẽ tập trung vào vấn đề khí hậu và khủng hoảng nợ.

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời

Thanh Hà |

Sau thành công của cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời đầu tiên của nước này ngày 2.9.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.