Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Không cho con đi khai giảng vì phản đối sáp nhập trường

Chiều ngày 5.9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm bài viết về một nhóm học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc thuộc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tập trung tại sân trường kèm dòng chú thích “ngôi trường khai giảng không có giáo viên”.

Theo tìm hiểu, vụ việc diễn ra vào sáng cùng ngày. Đó là những em học sinh của các phụ huynh ở điểm trường Nam Yên không đồng ý với việc sáp nhập nên không đưa con đi khai giảng, học tập ở điểm trường mới. Trong khi điểm trường này đã sáp nhập về điểm trường mới ở thôn Phò Nam.

Cụ thể, ngôi trường mới tại thôn Phò Nam đã được UBND huyện Hòa Vang xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Cùng với đó, học sinh tại điểm trường thôn Nam Yên, Nam Mỹ sẽ được chuyển hết về cơ sở mới xây dựng tại thôn Phò Nam để học tập.

Tuy nhiên, sau khi có quyết định trên, hàng chục phụ huynh tại điểm trường thôn Nam Yên phản đối kịch liệt, thà cho con bỏ học chứ nhất quyết không qua điểm trường mới.

Học sinh được phụ huynh đưa tới trường nhưng không có giáo viên. Ảnh Vy Khanh
Học sinh được phụ huynh đưa tới trường nhưng không có giáo viên. Ảnh Vy Khanh

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Hồ Thị Thu Trang, phụ huynh của học sinh điểm trường thôn Nam Yên cho biết thôn Nam Yên hiện có 117 học sinh đang học Tiểu học tại trường, là điểm trường có số lượng học sinh đông nhất. Theo chị Trang, việc sáp nhập trường phải từ nơi ít học sinh về nơi nhiều học sinh, nên các điểm trường khác phải sáp nhập vào điểm trường thôn Nam Yên mới là hợp lý.

Lý do khác, chị Trang cho biết phụ huynh các em học sinh đa phần đều là công nhân đi làm xa, không thể đưa đón. “Các em tự đi hoặc ông, bà đã có tuổi đưa đón. Trong khi trường mới phải đi qua 1 con sông, con đường giữa cánh đồng dài khoảng 2km, mùa mưa xuống là xảy ra lũ cuốn, rất nguy hiểm”, chị Trang bức xúc nói.

Chị Trang cho biết thêm, việc sáp nhập trường chỉ được thông báo đến phụ huynh học sinh trong buổi họp ngày 20.8 giữa phụ huynh và lãnh đạo điểm trường Phò Nam. Sau đó, do không tìm được tiếng nói chung nên cuộc họp ngày 24.8 và 29.8 được diễn ra cùng sự tham gia của lãnh đạo xã Hòa Bắc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Vang nhưng đều không đạt được kết quả.

Phụ huynh học sinh điểm trường Nam Yên tới trường trong chiều ngày 5.9. Ảnh: Văn Trực
Phụ huynh học sinh điểm trường Nam Yên tới trường trong chiều ngày 5.9. Ảnh: Văn Trực

Anh Nguyễn Hữu Tuấn - có 2 con học tại điểm trường Nam Yên - cho biết sau cuộc họp ngày 20.8, cô Lê Thị Thanh Xuân – Hiệu phó trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Phò Nam “hù” rằng ai không chuyển qua điểm trường mới thì bị dồn học ghép (lớp 1 đến lớp 5 chung 1 lớp) tại điểm trường cũ.

“Chờ trường mới khai giảng xong, mình mới dẫn con từ nhà ra trường cũ để giáo viên thực hiện lời hứa dạy ghép mà không có ai, đứng chờ tới 10 giờ rưỡi, không có giáo viên tới nên mới đi về”, anh Tuấn cho biết.

Không có chuyện dạy ghép

Trao đổi với Báo Lao Động, cô Lê Thị Thanh Xuân – Hiệu phó trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Phò Nam cho biết trường hiện có 348 em học sinh. Sáng ngày khai giảng, 56 em học sinh ở khu vực thôn Nam Yên không đến tham dự vì bị phụ huynh phản đối.

Theo cô Xuân, trong quá trình trao đổi về việc sáp nhập trường, cô Xuân dùng việc dạy ghép từ lớp 1 đến lớp 5 để “hù” các phụ huynh không đồng ý qua điểm trường mới. “Quan điểm của nhà trường, nếu một số học sinh khó khăn, nhà trường sẽ xin ý kiến cấp trên chứ không hề có việc học ghép. Phụ huynh biết điều đó nhưng vin vào lý do này nên mới xảy ra vụ việc như vậy”, cô Xuân cho biết.

Điểm trường thôn Phò Nam. Ảnh: Văn Trực
Điểm trường thôn Phò Nam. Ảnh: Văn Trực

Về vấn đề này, ông Thái Văn Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho hay chủ trương dồn ghép trường đã được thông báo cách đây 2 năm và được thực hiện có lộ trình. Theo ông Nam, vị trí điểm trường thôn Phò Nam là hợp lý vì gần khu vực trung tâm hành chính của xã.

Ngoài ra, để giải quyết nguy hiểm của học sinh trên đường đến trường, ông Nam cho biết vào mùa mưa sẽ có Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng đội phản ứng nhanh của xã luôn hỗ trợ, thông báo để đảm bảo kịp thời an toàn cho học sinh.

“Ngày mai, xã sẽ cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với người dân để tiếp tục tuyên truyền, giải quyết cho các em sớm ngày quay lại trường học”, ông Nam cho biết.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Học sinh chơi nhạc DJ, nhà trường nói biểu diễn khi lễ khai giảng đã kết thúc

THÙY TRANG |

Sau clip ghi lại hình ảnh một học sinh tiểu học chơi nhạc DJ tại buổi lễ khai giảng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội, phía nhà trường cho biết, tiết mục không nằm trong chương trình khai giảng. Học sinh chơi nhạc khi đã kết thúc phần lễ.

Khai giảng muộn ở ngôi trường đặc biệt nhất Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 5.9, lễ khai giảng tại Trường Khiếm thính Hải Phòng diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của thầy và trò nhà trường. Hàng trăm học sinh tự hào hát Quốc ca bằng ngôn ngữ đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Vụ nổ bóng bay trong lễ khai giảng: Vì sao bóng bay có thể gây thương tích?

Hương Giang |

Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây thương tích cho nhiều người không phải là trường hợp hiếm gặp, mà rất phổ biến.

Chủ nhà, đất chán nản vì rao bán cả tháng không ai hỏi mua

ANH HUY |

Một số giao dịch phân khúc nhà ở đã xuất hiện nhưng cả thị trường bất động sản vẫn được đánh giá là trầm lắng. Nhiều chủ nhà, đất chán nản vì rao bán thời gian dài nhưng không tìm được khách mua.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thêm thời gian để nâng tầm

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ qua từng giải đấu ở đấu trường khu vực và châu lục. Lứa cầu thủ hiện tại được kì vọng sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển hơn nữa. Chương trình Góc nhìn thể thao số 127 sẽ cùng trò chuyện với cựu tuyển thủ Phạm Thị Thu Trang về vấn đề này.

Đường bao biển với danh xưng đẹp nhất Việt Nam ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, dãy núi đá vôi hùng vĩ...

G20 chuẩn bị mở rộng thành viên

Ngọc Vân |

Liên minh châu Phi được cho là sẽ được cấp tư cách thành viên ngang hàng với Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Đức Mạnh |

9h ngày 9.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero”.

Học sinh chơi nhạc DJ, nhà trường nói biểu diễn khi lễ khai giảng đã kết thúc

THÙY TRANG |

Sau clip ghi lại hình ảnh một học sinh tiểu học chơi nhạc DJ tại buổi lễ khai giảng ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội, phía nhà trường cho biết, tiết mục không nằm trong chương trình khai giảng. Học sinh chơi nhạc khi đã kết thúc phần lễ.

Khai giảng muộn ở ngôi trường đặc biệt nhất Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 5.9, lễ khai giảng tại Trường Khiếm thính Hải Phòng diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của thầy và trò nhà trường. Hàng trăm học sinh tự hào hát Quốc ca bằng ngôn ngữ đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Vụ nổ bóng bay trong lễ khai giảng: Vì sao bóng bay có thể gây thương tích?

Hương Giang |

Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây thương tích cho nhiều người không phải là trường hợp hiếm gặp, mà rất phổ biến.