Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Giáo sư Phillips Payson O'Brien tại Đại học St Andrews, Scotland cho biết, sự thay đổi quyền lực ở Mỹ có thể phá vỡ NATO một cách không thể hàn gắn được.

Sử gia Mỹ Phillips Payson O'Brien tuyên bố trên tờ The Atlantic hôm 2.9 rằng, nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể là dấu chấm hết đối với viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina, khiến một châu Âu bị chia rẽ phải gánh chịu các chi phí của Kiev và cuối cùng là chấm dứt hiệp ước NATO.

Sự phản đối vũ trang cho Ukraina hiện là lập trường của các cử tri ủng hộ ông Trump. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng viện trợ quân sự làm đòn bẩy để buộc Ukraina phải đàm phán hòa bình với Nga “trong vòng 24 giờ” sau khi ông nhậm chức, trong khi hai đối thủ cạnh tranh gần nhất của ông trong đề cử của Đảng Cộng hòa - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và doanh nhân tỉ phú Vivek Ramaswamy - cũng đã thảo luận về việc hạn chế hỗ trợ cho Kiev.

Giáo sư O’Brien cảnh báo: “Nếu ông Trump hoặc một trong những người giống ông ấy đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2024, chính quyền mới của Washington sẽ ngừng mọi hỗ trợ cho Kiev”.

Nếu kịch bản này xảy ra, các quốc gia châu Âu sẽ không thể bù đắp cho Ukraina việc mất viện trợ quân sự của Mỹ. Ông nói thêm, nếu Mỹ rời khỏi cuộc chơi, châu Âu cũng sẽ bị chia rẽ về vấn đề này: Các quốc gia Đông Âu và Baltic háo hức nhưng không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, các quốc gia phương Tây như Pháp và Đức có nhiều khả năng tìm kiếm hòa bình với Nga.

Ông nói: “Kết quả có thể là mất lòng tin, tệ nhất là sự rạn nứt vĩnh viễn trong hợp tác châu Âu”.

Là người ủng hộ nhiệt thành Ukraina, Giáo sư O'Brien cho rằng, các nước châu Âu cần tăng cường sản xuất quân sự ngay lập tức để chuẩn bị cho khả năng này. Tuy nhiên, với việc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bước vào thời kỳ suy thoái trong quý I năm 2023 và sản xuất công nghiệp ở Đức giảm sút, các nước châu Âu khó có thể tự mình hỗ trợ được quân đội Ukraina.

Dự đoán của ông O'Brien dựa trên giả định rằng Ukraina vẫn có khả năng chiến đấu vào năm 2025. Theo số liệu của Nga, Kiev đã mất 43.000 quân trong 2 tháng đầu của cuộc phản công đang diễn ra mà không thể xuyên thủng nhiều lớp chiến hào và công sự do Nga bố trí dọc toàn bộ chiến tuyến Kherson-Donetsk.

Trước khi chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 6, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, việc Mỹ và NATO có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraina hay không phụ thuộc vào sự thành công của cuộc phản công. Hiện tại, sau gần ba tháng, cuộc phản công được nhiều người coi là thất bại.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giới chức EU kêu gọi đảm bảo an ninh cho Nga

Ngọc Vân |

Nga cần được đảm bảo an ninh hậu xung đột với Ukraina, theo các quan chức cao cấp EU.

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.

Jack "việt vị" và hậu quả khôn lường khi tư lợi từ hình ảnh của Messi

Bình An |

Sau khi doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường tố cáo Jack nói dối, phía ê-kíp của nam ca sĩ vẫn tiếp tục từ chối trả lời Lao Động về vụ việc.

Hà Nội khởi công 4 cụm công nghiệp mới hơn 1.500 tỉ đồng ở huyện Đông Anh

PHẠM ĐÔNG |

Các cụm công nghiệp vừa được khởi công ở Hà Nội đều được định hướng xây dựng với mục tiêu hình thành theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao; giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng làm nhiều học sinh ở Thanh Hóa bị thương, hiện tại các cháu đang được điều trị tại bệnh viện, tâm lý và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Chiêm ngưỡng cây sanh độc lạ, lá mọc kín gốc hơn 40 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Được trồng cách đây hơn 40 năm, sau nhiều năm uốn nắn, tỉa cành đến nay cây sanh ở tiệm vàng Lưu Chúc (xã Hải Phú, huyện Hải Hậu) có dáng cây độc lạ, lá mọc kín phần gốc và khoảng 40 tán to tròn.

Hiệu trưởng ở Đồng Tháp đột quỵ tử vong khi đang đọc diễn văn lễ khai giảng

Hàn Lâm |

Trong lúc đọc diễn văn trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị đột quỵ tử vong.

Giới chức EU kêu gọi đảm bảo an ninh cho Nga

Ngọc Vân |

Nga cần được đảm bảo an ninh hậu xung đột với Ukraina, theo các quan chức cao cấp EU.

Nga vô hiệu hóa chiến thuật mới của Ukraina

Ngọc Vân |

Nga vô hiệu hóa chiến thuật của Ukraina nhờ giám sát bằng máy bay không người lái và bẫy tử thần, theo báo Mỹ.

Nga cảnh báo đụng độ trực tiếp với NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo “không thể loại trừ bất cứ điều gì” trong một cuộc xung đột ủy quyền “dữ dội” giữa NATO và Nga ở Ukraina.