Lớp vỏ sao Hỏa có thể duy trì sự sống nhờ quá trình tương tự Trái đất

Thanh Hà |

Dưới bề mặt sao Hỏa, quá trình phân ly do phóng xạ có thể cung cấp năng lượng cho sự sống của vi sinh vật.

Một số sự sống trên sao Hỏa có thể tìm được nơi ẩn náu bên dưới dù bề mặt hành tinh bị bão bụi, tia vũ trụ và gió mặt trời tàn phá.

Nghiên cứu mới về sao Hỏa đăng trên tạp chí Astrobiology xác định, quá trình phân ly do phóng xạ tương tự như trên Trái đất cũng có thể cung cấp năng lượng cho sự sống vi sinh vật ở dưới bề mặt hành tinh đỏ.

Trên Trái đất, sâu dưới bề mặt, các nguyên tố phóng xạ phân hủy các phân tử nước, tạo ra những thành phần có thể cung cấp năng lượng cho sự sống trong lòng đất. Quá trình phân ly do phóng xạ này đã duy trì vi khuẩn trong các vết nứt và lỗ đá riêng biệt, chứa đầy nước trong hàng triệu đến hàng tỉ năm.

Nhà khoa học hành tinh Jesse Tarnas tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ: “Môi trường có cơ hội sinh sống tốt nhất trên sao Hỏa là bên dưới bề mặt".

Việc xem xét dưới bề mặt sao Hỏa có thể giúp các nhà khoa học hiểu được liệu sự sống có khả năng tồn tại hay không và những mẫu vật dưới bề mặt tốt nhất mà các nhà khoa học có là những thiên thạch từ sao Hỏa đã rơi xuống Trái đất.

Tarnas và các cộng sự đã đánh giá kích thước hạt, thành phần khoáng chất và sự phong phú của nguyên tố phóng xạ trong các thiên thạch sao Hỏa và ước tính độ xốp của lớp vỏ sao Hỏa bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh và tàu thăm dò sao Hỏa.

Miệng núi lửa ở cao nguyên phía nam sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Châu Âu
Miệng núi lửa ở cao nguyên phía nam sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Châu Âu

Những thông tin này được đưa vào một mô hình máy tính mô phỏng quá trình phân ly do phóng xạ để xem việc tạo ra khí hydro và sunfat hiệu quả như thế nào. Đây là các thành phần hóa học có thể cung cấp năng lượng cho sự trao đổi chất của vi khuẩn dưới lòng đất.

Nhóm nghiên cứu thu được rằng, nếu có nước, sự phân giải phóng xạ dưới bề mặt sao Hỏa có thể đã duy trì các cộng đồng vi sinh vật trong hàng tỉ năm và có thể vẫn còn tới ngày nay.

Quá trình phân ly phóng xạ trên sao Hỏa từng được giới khoa học nghiên cứu trước đây, nhưng việc sử dụng đá trên sao Hỏa để định lượng khả năng sinh sống bên dưới bề mặt hành tinh như của nhóm nghiên cứu NASA là lần đầu tiên.

Tarnas và các đồng nghiệp cũng đánh giá sự phong phú tiềm năng của sự sống dưới bề mặt sao Hỏa và phát hiện có thể có tới một triệu vi sinh vật tồn tại trong một kilogam đá. Mật độ tương đương được các nhà địa chất phát hiện ở dưới bề mặt Trái đất.

Các mẫu thiên thạch dễ sinh sống nhất qua phân tích dường như được làm từ dăm kết lớp đất mặt (regolith breccia). "Chúng được cho là đến từ vùng cao nguyên phía nam của sao Hỏa, nơi địa hình cổ xưa nhất trên sao Hỏa" - nhà khoa học hành tinh Tarnas nói.

Nhà khoa học hành tinh Lujendra Ojha tại Đại học Rutgers, Mỹ, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết, sự sống dưới lòng đất cần có nước và vẫn chưa biết có nước ngầm trên sao Hỏa hay không. Việc xác định xem lớp vỏ sao Hỏa có nước hay không sẽ là một bước quan trọng tiếp theo và cuộc điều tra này giúp thúc đẩy việc tìm kiếm. "Ở đâu có nước ngầm, ở đó có thể có sự sống" - Ojoha nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Elon Musk công bố đột phá về sứ mệnh sao Hỏa

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk công bố đột phá về sứ mệnh sao Hỏa, nói rằng tên lửa Starship của SpaceX có thể du hành tới hành tinh đỏ khoảng chục lần.

Tàu Chúc Dung của Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc sẽ kết thúc sứ mệnh vào cuối tuần này dù phương tiện có thể hoạt động tốt hơn thế nữa, CGTN đưa tin ngày 14.8.

Nơi cất giữ câu trả lời có hay không sự sống trên sao Hỏa

Hải Anh |

Mặt trăng lớn nhất của sao Hỏa, Phobos, có thể là chìa khóa để trả lời một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học - có sự sống trên sao Hỏa không?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Elon Musk công bố đột phá về sứ mệnh sao Hỏa

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk công bố đột phá về sứ mệnh sao Hỏa, nói rằng tên lửa Starship của SpaceX có thể du hành tới hành tinh đỏ khoảng chục lần.

Tàu Chúc Dung của Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc sẽ kết thúc sứ mệnh vào cuối tuần này dù phương tiện có thể hoạt động tốt hơn thế nữa, CGTN đưa tin ngày 14.8.

Nơi cất giữ câu trả lời có hay không sự sống trên sao Hỏa

Hải Anh |

Mặt trăng lớn nhất của sao Hỏa, Phobos, có thể là chìa khóa để trả lời một trong những câu hỏi lớn nhất của khoa học - có sự sống trên sao Hỏa không?