Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley - sĩ quan cấp cao nhất trong lực lượng vũ trang Mỹ - đã gặp các binh sĩ Ukraina đang được Lầu Năm Góc huấn luyện tại một căn cứ ở Đức, nơi Washington gần đây đã tăng cường nỗ lực chuẩn bị cho quân đội nước ngoài tham chiến.

Theo RT, tướng Mark Milley đã đến thăm Khu vực Huấn luyện Grafenwoehr của quân đội Mỹ ở bang Bavaria, Đức, hôm 16.1, giám sát hoạt động huấn luyện của binh sĩ Ukraina và các hướng dẫn viên Mỹ.

“Đây không phải là đợt huấn luyện bình thường. Đây là một trong những thời điểm mà nếu các bạn muốn tạo ra sự khác biệt, thì chính là lúc này” - tướng Milley nói trong cuộc họp với các chỉ huy.

Mặc dù các nhà báo được phép tiếp cận địa điểm huấn luyện, nhưng họ được cho là bị cấm quay phim hoặc chụp ảnh vị tướng khi ông nói chuyện với binh sĩ Ukraina.

Chuyến đi trùng hợp với việc mở rộng chương trình huấn luyện của Mỹ cho quân đội Ukraina tại căn cứ Grafenwoehr chỉ một ngày trước đó. Tướng Milley nói, Lầu Năm Góc hy vọng sẽ có 500 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 đến 8 tuần. Chương trình sẽ tập trung vào huấn luyện vũ trang phối hợp giữa các đơn vị bộ binh, thiết giáp, pháo binh và không quân.

Binh sĩ Ukraina sẽ được hướng dẫn sử dụng nhiều loại vũ khí và thiết bị trong vài tuần tới, bao gồm xe chiến đấu Bradley trong gói vũ khí trị giá 3 tỉ USD mới nhất của Washington dành cho Kiev.

Tướng Milley lưu ý, Lầu Năm Góc đã cung cấp các khóa huấn luyện tương tự cho binh sĩ Ukraina kể từ trước khi cuộc xung đột hiện nay nổ ra, nhưng các cố vấn Mỹ tập trung hơn vào việc hướng dẫn sử dụng một số thiết bị do Mỹ cung cấp kể từ tháng 2 năm ngoái.

Bất chấp việc Nhà Trắng đã phê duyệt khoảng 25 tỉ USD viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraina từ tháng 2 năm ngoái, Kiev vẫn kêu gọi cung cấp thêm, đặc biệt là yêu cầu xe bọc thép hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Washington dường như không muốn thực hiện mong muốn đó vào lúc này.

Trong khi đó tại Kiev, một phái đoàn gồm các quan chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Mỹ đã gặp gỡ những người đồng cấp Ukraina hôm 16.1, đồng thời cũng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Phái đoàn Mỹ bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, Thứ trưởng Quốc phòng Colin Kahl và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jon Finer.

Theo ông Finer, phái đoàn Mỹ gặp giới chức Ukraina để thảo luận về các nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ an ninh nhằm củng cố khả năng an ninh của Ukraina, cũng như thảo luận về viện trợ kinh tế của Mỹ và quan hệ thương mại trong tương lai.

Nga nhiều lần lên án làn sóng ồ ạt cung cấp vũ khí cho Kiev. Tổng thống Vladimir Putin gần đây nói rằng Nga đang phải đối mặt với “tiềm năng và khả năng quân sự tổng hợp của hầu hết các nước NATO lớn”.

Khẳng định sự hỗ trợ nói trên sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 15.1 rằng, các xe tăng phương Tây chuyển đến Kiev “sẽ bị đốt cháy giống như những vũ khí khác".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì thông điệp đêm giao thừa đề cập đến Ukraina.

Nga cập nhật chi tiết về cuộc tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraina

Song Minh |

Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraina nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự cũng như các cơ sở năng lượng liên quan.

Nga vạch ra hồi kết cho xung đột Ukraina

Song Minh |

Xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Ukraina ngừng gây ra mối đe dọa đối với Nga, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì thông điệp đêm giao thừa đề cập đến Ukraina.

Nga cập nhật chi tiết về cuộc tấn công tên lửa mới nhất vào Ukraina

Song Minh |

Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraina nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quân sự cũng như các cơ sở năng lượng liên quan.

Nga vạch ra hồi kết cho xung đột Ukraina

Song Minh |

Xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Ukraina ngừng gây ra mối đe dọa đối với Nga, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.