Iran: 11 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày 1.3

Bảo Châu |

Bộ Y tế Iran công bố 11 trường hợp tử vong và 385 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 1.3, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở Iran lên 54 ca và 978 ca nhiễm bệnh.

Hãng thông tấn AP dẫn lời người phát ngôn của Bộ Y tế Iran - Kianoush Jahanpour, cho biết các trường hợp nhiễm mới đã được xác nhận tại một số thành phố, trong đó có Mashhad, nơi có đền thờ Hồi giáo Shiite quan trọng nhất của Iran, thu hút khách hành hương từ khắp khu vực xung quanh.

Số liệu mới về 11 trường hợp tử vong trong ngày 1.3 nhiều hơn so với con số báo cáo của 1 ngày trước (29.2). Do số ca nhiễm mới tăng lên, làm giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Iran xuống khoảng 5,5%. Tuy nhiên, tỉ lệ đó vẫn cao hơn nhiều so với các quốc gia khác, cho thấy số ca nhiễm bệnh ở Iran có thể cao hơn nhiều so với số liệu hiện tại.

Trong số 385 trường hợp mới được xác nhận, 170 trường hợp ghi nhận ở Tehran, nơi các trường học và rạp chiếu phim đang đóng cửa. Xe buýt công cộng và tàu điện ngầm vẫn đang hoạt động, nhưng được khử trùng hàng ngày.

Người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết, 44 trường hợp COVID-19 cũng được xác nhận lần đầu tiên ở tỉnh miền trung Markazi.

Cũng trong ngày 1.3, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết tất cả các chuyến bay đến và đi từ thành phố Rasht, thủ phủ của tỉnh Gilan, đã bị đình chỉ. Lý do không được đưa ra. Khu vực Gilan là nơi có số ca bệnh COVID-19 cao nhất ở Iran sau thủ đô Tehran và thành phố thánh địa Qom - tâm chấn bùng phát virus ở nước này.

Lực lượng Bảo vệ Cách mạng cho biết họ có kế hoạch thiết lập các bệnh viện di động ở thành phố Qom và Rasht, nơi virus đã lây nhiễm cho số lượng lớn người dân. Cảnh sát cũng đang nỗ lực tiến hành khử trùng ở một số thành phố.

Dịch bệnh COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã lây nhiễm cho ít nhất bảy quan chức chính phủ ở Iran, bao gồm Phó Tổng thống và một quan chức cấp cao của bộ y tế cùng vài người khác.

Sau nhiều ngày đảm bảo rằng phần lớn các ca COVID-19 đã được kiểm soát, các quan chức Iran gần đây đã thừa nhận Iran đang chuẩn bị cho khả năng hàng chục nghìn người phải đưa vào xét nghiệm sau khi dịch bệnh bùng phát.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tehran bác bỏ thông tin Iran có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19

Song Minh |

BBC dẫn lời quan chức y tế Iran cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran đã lên đến 210, gấp 4 lần số liệu công bố.

Nghị sĩ Iran tử vong vì cúm khi dịch COVID-19 đang lây lan

Thanh Hà |

Một nghị sĩ Iran chết vì cúm, hãng thông tấn nhà nước đưa tin trong bối cảnh số lượng ca nhiễm COVID-19 ở nước Cộng hòa Hồi giáo tăng mạnh.

Số người chết vì COVID-19 ở Iran tăng lên 43

Hải Anh |

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran thông tin ngày 29.2 rằng, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 43 người và khiến 593 người nhiễm virus.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tehran bác bỏ thông tin Iran có hàng trăm ca tử vong vì COVID-19

Song Minh |

BBC dẫn lời quan chức y tế Iran cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran đã lên đến 210, gấp 4 lần số liệu công bố.

Nghị sĩ Iran tử vong vì cúm khi dịch COVID-19 đang lây lan

Thanh Hà |

Một nghị sĩ Iran chết vì cúm, hãng thông tấn nhà nước đưa tin trong bối cảnh số lượng ca nhiễm COVID-19 ở nước Cộng hòa Hồi giáo tăng mạnh.

Số người chết vì COVID-19 ở Iran tăng lên 43

Hải Anh |

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran thông tin ngày 29.2 rằng, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 43 người và khiến 593 người nhiễm virus.