Số người chết vì COVID-19 ở Iran tăng lên 43

Hải Anh |

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran thông tin ngày 29.2 rằng, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 43 người và khiến 593 người nhiễm virus.

AP đưa tin, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour kêu gọi người dân tránh xa các đám đông tụ họp và hạn chế di chuyển.

Ông cũng yêu cầu người dân không tham dự các đám tang của những người chết bởi việc tụ họp đông người có thể khiến virus lây lan thêm.

Như vậy, Iran đã trở thành khu vực có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc - tâm bùng phát dịch.

Trước công bố mới nhất của cơ quan Iran, ngày 28.2, BBC tiếng Ba Tư dẫn nguồn tin giấu tên tại các bệnh viện Iran cho biết, số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran lên tới ít nhất là 210, trong đó cao nhất ở Tehran và Qom.

Con số này cao gấp 6 lần so với số tử vong mà giới chức Iran công bố sáng cùng ngày.

Ngay lập tức, Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin. Người phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cáo buộc BBC tiếng Ba Tư lan truyền thông tin sai về Iran. Theo cơ quan y tế Iran, số ca nhiễm virus của nước này tính tới ngày 28.2 là 388 ca còn số ca tử vong là 34 ca.

Trước đó, ngày 27.2, Bộ Y tế Iran xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này là 26 ca trong khi tổng số ca nhiễm COVID-19 là 245 ca.

Con số ca nhiễm virus mà Iran công bố ngày 29.2 nâng tổng số ca nhiễm virus ở khu vực Trung Đông lên tới hơn 720 ca, theo AP.

Sáng 29.2, Bahrain dọa sẽ truy tố pháp lý với những du khách đến từ Iran và chưa xét nghiệm COVID-19. Nước này cũng cấm tụ họp nơi công cộng trong vòng 2 tuần để ngăn ngừa dịch bệnh. Tất cả các ca nhiễm COVID-19 ở Bahrain đều liên quan đến Iran.

Trong khi đó, ngày 29.2, Saudi Arabia tuyên bố cấm các công dân các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tới các địa điểm linh thiêng ở Mecca và Medina do lo ngại lây lan dịch bệnh. GCC là một nhóm gồm 6 quốc gia có Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Trước đó 2 ngày, vương quốc đã đóng cửa các thánh địa cho người hành hương nước ngoài do lo ngại virus. Động thái này làm gián đoạn việc đi lại của hàng nghìn người Hồi giáo tới vương quốc và có nguy cơ tác động tới các kế hoạch sau đó trong năm nay cho hàng triệu người trước tháng Ramadan và cuộc hành hương hàng năm.

Theo AP, đây là động thái chưa từng có bởi ngay cả trong đại dịch cúm năm 1918 đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng trên toàn thế giới động thái tương tự cũng chưa từng được đưa ra.

Cũng theo AP, tính tới ngày 29.2, có hơn 85.000 người nhiễm COVID-19 trên phạm vi toàn cầu và dịch bệnh cũng cướp đi sinh mạng của hơn 2.900 người. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới (COVID-19), truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona mới (COVID-19), truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).