Trung Quốc tăng đột biến số ca COVID-19 hàng ngày sau 1 tuần giảm

Ngọc Vân |

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 1 tuần qua.

Trung Quốc đại lục đã báo cáo 573 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19 trong ngày 29.2, tăng so với mức của ngày hôm trước và là mức tăng hàng ngày cao nhất trong 1 tuần - Reuters dẫn thông tin của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 1.3.

Số ca tử vong đứng ở mức 35, giảm so với 47 ca vào ngày hôm trước, nâng tổng số người chết ở Trung Quốc đại lục lên 2.870.

Trong số những người chết, có 34 người ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19 và những người khác ở tỉnh Hà Nam lân cận. Hồ Bắc chiếm tới 570 trong số các ca nhiễm mới, trong đó có 56 ca ở thủ phủ Vũ Hán, nơi virus được cho là có nguồn gốc từ đây.

Ba trường hợp mới bên ngoài Hồ Bắc là con số thấp nhất kể từ khi Ủy ban Y tế Quốc gia bắt đầu tổng hợp số liệu hàng ngày vào ngày 20.1.

Để giảm thiểu tác động kinh tế do COVID-19, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các vùng phân loại những khu vực nào trong vùng ở các mức “nguy cơ cao”, “nguy cơ trung bình” và “nguy cơ thấp”. Những khu vực có “nguy cơ thấp” dự kiến sẽ chấm dứt hạn chế đi lại và cho phép mọi người trở lại làm việc.

Ngày 29.2, Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 cho biết, 11 trong số 103 quận huyện trong tỉnh đã báo cáo không có trường hợp nhiễm mới nào trong ít nhất 14 ngày, đáp ứng các tiêu chí “nguy cơ thấp”. Tuy nhiên, có tới 58 quận huyện trong tỉnh vẫn được coi là có “nguy cơ cao”.

Trong các bài phát biểu được đăng tải trên tạp chí Cầu Thị ngày 1.3, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cần phải có một “tầm nhìn dài hạn” về dịch bệnh COVID-19 là “bịt lỗ hổng” trong luật và cơ chế phản ứng tình trạng khẩn cấp.

Ông Tập Cận Bình cũng nói, Trung Quốc phải thiết lập một hệ thống dự trữ và cung cấp khẩn cấp các vật phẩm thiết yếu để đảm bảo có thể được triển khai vào những thời điểm quan trọng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.

Mỹ điều tra ca tử vong COVID-19 đầu tiên cho kết quả đáng ngại

Song Minh |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Mỹ tử vong bị nhiễm bệnh qua lây lan trong cộng đồng.

Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên

Ngọc Vân |

Bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 29.2 sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.

Mỹ điều tra ca tử vong COVID-19 đầu tiên cho kết quả đáng ngại

Song Minh |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Mỹ tử vong bị nhiễm bệnh qua lây lan trong cộng đồng.

Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên

Ngọc Vân |

Bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 29.2 sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.