Trung Quốc cử chuyên gia y tế hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế tới Iran hỗ trợ kiểm soát dịch tại nước này trong bối cảnh nhiều quan chức, trong đó có Phó Tổng thống Iran đã nhiễm COVID-19, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Nhóm chuyên gia gồm 4 người chuyên về kiểm soát dịch bệnh sẽ tới Iran trước tình hình Iran đang trở thành điểm nóng lây lan dịch COVID-19. Tính đến 29.2, người phát ngôn Bộ Y tế Iran đã thông báo hiện nước này xác nhận có 388 ca dương tính với COVID-19 và 34 người tử vong. Đây là quốc gia có số ca tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mohammad Javad Zarif hôm 28.2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Iran và đồng cảm sâu sắc với gia đình các bệnh nhân.

Trước đó, Trung Quốc đã hỗ trợ Iran các bộ kit thử nucleic acid phát hiện COVID-19 và nhiều thiết bị y tế khác, đồng thời, cam kết sẽ hỗ trợ Iran hết khả năng trong việc ngăn chặn, kiểm soát và điều trị COVID-19.

Có thể nói, việc lây lan COVID-19 nhanh chóng tại Iran gây ra quan ngại sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế khi đất nước này có vị trí địa lý chiến lược tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Iran khẳng định sẽ khiến cả thế giới bất ngờ trong việc đối phó với dịch COVID-19.

Hôm 27.2, một quan chức của Bộ Y tế Iran tiết lộ với Press TV, dù số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng khắp cả nước nhưng cũng có nhiều bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện trong vài ngày qua. Ông cho hay, ngoài 30 người được xuất viện hôm 26.2, có thêm 22 người được xuất viện ngày 27.2.

Điều này đã cho thấy những tín hiệu mừng với nỗ lực đối phó dịch bệnh ở Iran.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Iran khẳng định sẽ khiến thế giới ngỡ ngàng về khả năng đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Iran khẳng định sẽ khiến cả thế giới bất ngờ trong việc đối phó với dịch COVID-19. Dịch bệnh đã cướp đi hơn 20 sinh mạng và khiến hàng trăm người Iran, trong đó có nhiều quan chức cấp cao, nhiễm virus kể từ khi bùng phát hồi tuần trước.

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Iran khẳng định sẽ khiến thế giới ngỡ ngàng về khả năng đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Iran khẳng định sẽ khiến cả thế giới bất ngờ trong việc đối phó với dịch COVID-19. Dịch bệnh đã cướp đi hơn 20 sinh mạng và khiến hàng trăm người Iran, trong đó có nhiều quan chức cấp cao, nhiễm virus kể từ khi bùng phát hồi tuần trước.

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng đột biến ở Iran

Thanh Hà |

Đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom, Iran do virus Corona mới (COVID-19).