Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá một loại vaccine ngừa virus Corona mới (virus SARS-CoV-2) sẽ bắt đầu vào thứ Hai (16.3), theo một quan chức chính quyền Mỹ.

Người tham gia thử nghiệm đầu tiên sẽ nhận được vaccine thử nghiệm vào ngày 16.3, AP dẫn lời một quan chức Mỹ không công khai danh tính do việc thử nghiệm chưa được công bố công khai ngay.

Nguồn tin cho biết, Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ cho thử nghiệm này. Thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 diễn ra tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Kaiser Permanente Washington ở Seattle.

Theo các quan chức y tế công, sẽ mất từ 12 đến 18 tháng để xác nhận đầy đủ bất kỳ loại vaccine tiềm năng nào.

Việc thử nghiệm vaccine sẽ bắt đầu triển khai với 45 tình nguyện viên trẻ tuổi và khỏe mạnh với các liều tiêm khác nhau của vaccine do NIH và Moderna Inc hợp tác phát triển. Không có nguy cơ nhiễm virus với các tình nguyện viên thử vaccine vì bản thân vaccine không chứa virus. Mục tiêu đơn thuần là để kiểm tra xem vaccine có cho thấy các tác dụng phụ đáng lo ngại không để tạo tiền đề cho các xét nghiệm lớn hơn.

Hàng chục nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang chạy đua để tạo ra vaccine trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Theo AP, điều quan trọng là, các nhóm nghiên cứu này theo đuổi các loại vaccine khác nhau với các liều vaccine được phát triển từ các công nghệ mới không chỉ sản xuất nhanh hơn so với liều truyền thống mà còn có thể chứng minh khả năng mạnh hơn.

Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn nhắm đến các loại vaccine tạm thời, như các liều vaccine có thể bảo vệ sức khỏe con người một hoặc hai tháng một lần trong quá trình chờ phát triển xong các loại vaccine có khả năng bảo vệ lâu hơn.

Với hầu hết người nhiễm bệnh, virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, chẳng hạn như sốt và ho. Với một số người, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc sẵn các bệnh khác, virus có thể gây ra các bệnh nặng hơn, trong đó có viêm phổi.

Dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã khiến hơn 156.000 người nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng hơn 5.800 người.

Ở Mỹ, số người tử vong vì COVID-19 là hơn 50 với số ca nhiễm bệnh là gần 3.000 trên khắp 49 bang và Quận Columbia.

Đại đa số mọi người mắc COVID-19 sẽ phục hồi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người mắc bệnh nhẹ sẽ hồi phục trong khoảng hai tuần, trong khi những người mắc bệnh nặng hơn có thể mất 3-6  tuần để hồi phục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Ba nhà khoa học Úc tuyên bố đã phát triển loại vaccine ngừa virus Corona

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Australia (Úc) tuyên bố đã phát triển một loại vaccine ngừa virus Corona nhưng phải mất vài tháng để vaccine được lưu hành.

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Ba nhà khoa học Úc tuyên bố đã phát triển loại vaccine ngừa virus Corona

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Australia (Úc) tuyên bố đã phát triển một loại vaccine ngừa virus Corona nhưng phải mất vài tháng để vaccine được lưu hành.

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.