Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

CureVac, công ty dược phẩm sinh học tư nhân có trụ sở tại Tuebingen, Đức, hy vọng sẽ sản xuất vaccine vào tháng 6 hoặc 7, sau đó sẽ tiến hành thử nghiệm trên người.

Cure Vac được Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh (CEPI) cấp 8,3 triệu USD vào tháng 1, để tìm cách sử dụng công nghệ để điều chế vaccine liều thấp để bào chế vaccine chống lại COVID-19

Công ty đang cho thấy những kết quả khả quan ở giai đoạn đầu thử nghiệm vaccine phòng bệnh dại. Reuters dẫn lời giám đốc sản xuất kiêm đồng sáng lập công ty, ông Florian von der Muelbe cho hay, phương pháp sử dụng vaccine liều thấp để kích ứng hệ miễn dịch chống lại bệnh dại cũng sẽ được áp dụng đối với COVID-19.

"Chúng tôi sẽ sản xuất tối thiểu 10 triệu liều cho một chu kỳ sản xuất", ông  Florian von der Muelbe cho biết. Mỗi chu kỳ sản xuất sẽ kéo dài một vài tuần, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho vài triệu người.

"Chúng tôi bắt đầu với vô số loại vaccine và chúng tôi hiện đang chọn ra hai loại tốt nhất. Chúng sẽ đi vào thử nghiệm lâm sàng", ông von der Muelbe thông tin.

CureVac chứa các phân tử đặc trưng, được gọi là RNA thông tin (mRNA). Chúng kích thích các tế bào của con người tạo ra protein giúp chống lại ung thư hoặc các bệnh truyền nhiễm.

Tính đến sáng ngày 15.3, nước Đức có 4.599 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 9 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ba nhà khoa học Úc tuyên bố đã phát triển loại vaccine ngừa virus Corona

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Australia (Úc) tuyên bố đã phát triển một loại vaccine ngừa virus Corona nhưng phải mất vài tháng để vaccine được lưu hành.

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ba nhà khoa học Úc tuyên bố đã phát triển loại vaccine ngừa virus Corona

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Australia (Úc) tuyên bố đã phát triển một loại vaccine ngừa virus Corona nhưng phải mất vài tháng để vaccine được lưu hành.

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.