Ba nhà khoa học Úc tuyên bố đã phát triển loại vaccine ngừa virus Corona

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Australia (Úc) tuyên bố đã phát triển một loại vaccine ngừa virus Corona nhưng phải mất vài tháng để vaccine được lưu hành.

Ba nhà khoa học Đại học Queensland, Brisbane, Australia tin rằng đã tạo ra được loại vaccine có thể gây miễn dịch chống lại virus, The Australian đưa tin.

Tiến sĩ Keith Chappell, 38 tuổi, - nhà khoa học vừa hoàn thành các nghiên cứu sau tiến sĩ về việc ổn định các protein virus chia sẻ với The Australian: "Về việc có được một loại vaccine mà chúng tôi nghĩ là sẽ có tác dụng, chúng tôi nghĩ là chúng ta đã có vaccine đó ở đây".

Ông cho biết đã cùng các cộng sự là Paul Young và Trent Munro gấp rút phát triển một loại vaccine an toàn từ tháng 1 năm nay.

Sau khi thử nghiệm với 250 công thức khác nhau, 3 nhà khoa học Australia đã chọn ra được một vaccine ứng viên mang tên S-Spike.

S-Spike đang được thử nghiệm trên chuột trong phòng thí nghiệm Đại học Queensland và dự kiến sẽ thử nghiệm trên người vào giữa năm nay.

Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu tin rằng tiến trình sẽ đúng dự kiến để vaccine có thể lưu hành vào cuối năm và trở thành nhóm nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đưa vaccine này ra thị trường.

Điều đáng lưu ý, theo các nhà nghiên cứu, vaccine này có tác dụng với virus Corona gây dịch MERS, không phải vaccine có tác dụng với virus SARS-CoV-2 - chủng mới của virus Corona - gây dịch COVID-19 trên thế giới hiện nay, theo The Australian.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.

Vaccine chống SARS-CoV-2: Không dễ!

Bs Bình Nguyên |

Rút kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS, lần này, khi xác định được hệ gene của SARS-CoV-2 (COVID-19) ngày 7.2 thì ngày 9.2, Trung Quốc (TQ) chia sẻ ngay trên hệ thống dữ liệu chung và nhiều hãng dược thông báo có thể sản xuất được vaccine (VC) chống virus này.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

WHO: Tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu.

Vaccine chống SARS-CoV-2: Không dễ!

Bs Bình Nguyên |

Rút kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS, lần này, khi xác định được hệ gene của SARS-CoV-2 (COVID-19) ngày 7.2 thì ngày 9.2, Trung Quốc (TQ) chia sẻ ngay trên hệ thống dữ liệu chung và nhiều hãng dược thông báo có thể sản xuất được vaccine (VC) chống virus này.

Trung Quốc công bố thời gian thử nghiệm vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 21.2, vaccine chống COVID-19 sẽ được đưa ra thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4.