Hoa hậu Iran cầu xin tị nạn tại Philippines

Khánh Minh |

Hoa hậu Iran đang xin tị nạn ở Philippines, lo sợ cho tính mạng của mình sau khi Tehran yêu cầu dẫn độ vì một tội danh mà cô tuyên bố mình không phạm phải.

Bahareh Zare Bahari, người đại diện cho Iran tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 ở Manila, và đã học ngành nha khoa ở Philippines từ năm 2014, đã bị giữ trong 6 ngày tại sân bay Ninoy Aquino sau khi Iran ban hành lệnh truy nã đỏ, cáo buộc cô phạm tội hành hung.

Trong một loạt tin nhắn, Bahari nói với Telegraph rằng vụ án là “dối trá lớn”, cho biết cô đang bị nhắm đến vì hoạt động chính trị của mình và ủng hộ thẳng thắn các quyền của phụ nữ. “Nếu bị trục xuất đến Iran, họ sẽ giết tôi” - Bahari nói với Telegraph.

Markk Perete, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Philippines, cho biết “lý do duy nhất Bahari bị giữ tại sân bay - và chúng tôi thực sự không gọi đó là giam giữ - thực ra là để ngăn cản cô vào lãnh thổ Philippines, chỉ vì đã có lệnh truy nã đỏ chống lại cô ấy".

Ông nói thêm, yêu cầu này được đưa ra có lẽ là do vụ án hình sự đang chờ được xử đối với Bahari ở Iran và vụ kiện này đã được một công dân Iran đệ trình chống lại cô liên quan đến một vụ việc đã xảy ra ở Philippines.

Tuy nhiên, ông Perete cho hay Philippines không biết về cáo buộc này và rằng một cáo buộc gian lận thương mại trước đó đối với Bahari đã bị bác bỏ.

Đơn xin tị nạn của Bahari hiện đang được Bộ Tư pháp Philipppines xem xét, với sự giúp đỡ của một luật sư.

Trong khi đó, Bahari bị giới hạn trong khu vực quá cảnh ở Terminal 3 để chờ đợi số phận của cô. “Không có cập nhật, không có thông tin về lý do tại sao họ giữ tôi ở đây lâu như vậy” - cô nói.

Cô tin rằng tuyên bố chính trị của mình tại cuộc thi - vẫy một tấm áp phích của Reza Pahlavi, cựu hoàng tử bị lưu đày, và là một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất chính phủ Hồi giáo Iran - đã biến cô thành kẻ thù ở Tehran.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22.10 đã kêu gọi cho một phiên điều trần công bằng về Bahari ở Manila.

Theo ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Châu Á, cho biết, rất khó để Philippines hỗ trợ Bahareh Zare Bahari, bao gồm quyền truy cập tư vấn pháp lý, hoàn thành và nộp đơn xin tị nạn của cô.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nổ tàu dầu Iran gần cảng lớn của Saudi Arabia, nghi trúng tên lửa

Thanh Hà |

Một tàu chở dầu thuộc tập đoàn dầu của chính phủ Iran đã phát nổ và bốc cháy ở Biển Đỏ, cách Saudi Arabia khoảng 90km.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tiết lộ về mối đe dọa đáng gờm từ tin tặc Iran

Thanh Hà |

Tin tặc liên kết với Chính phủ Iran nhắm mục tiêu vào chiến dịch tranh cử của ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020, Microsoft công bố hôm 5.10, theo Politico.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nổ tàu dầu Iran gần cảng lớn của Saudi Arabia, nghi trúng tên lửa

Thanh Hà |

Một tàu chở dầu thuộc tập đoàn dầu của chính phủ Iran đã phát nổ và bốc cháy ở Biển Đỏ, cách Saudi Arabia khoảng 90km.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận 5 tỉ USD với Iran

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để phát triển một phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ của Iran - Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết hôm 6.10.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Tiết lộ về mối đe dọa đáng gờm từ tin tặc Iran

Thanh Hà |

Tin tặc liên kết với Chính phủ Iran nhắm mục tiêu vào chiến dịch tranh cử của ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020, Microsoft công bố hôm 5.10, theo Politico.