Tổng thống Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ

K.M |

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Reuters trích lời Tổng thống Hassan Rouhani cho biết như trên hôm 27.8, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Iran để tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Hôm 26.8, ông Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Iran trong hoàn cảnh thích hợp để tìm cách chấm dứt cuộc đối đầu bắt đầu từ lúc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với 6 cường quốc năm 2015.

Ông Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mở đường cho các nước cấp tín dụng cho Iran phát triển kinh tế.

Ông Rouhani cho biết Iran luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ. “Nhưng trước tiên, Mỹ cần phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và bất công đối với Iran” - nhà lãnh đạo Iran phát biểu trên truyền hình nhà nước.

“Iran không muốn gây căng thẳng trên thế giới. Chúng tôi mưu tìm an ninh cho Trung Đông. Chúng tôi mong muốn phát triển quan hệ tốt hơn và thân thiện hơn với các nước” - ông Rouhani nói.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở khu nghỉ dưỡng Biarritz của Pháp, ông Donald Trump đã loại trừ khả năng sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để Iran khắc phục các tổn thất kinh tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dẫn đầu các nỗ lực xoa dịu căng thẳng và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã bất ngờ đến hội nghị G7 ở Biarritz vào ngày 25.8 để họp với các quan chức Pháp.

Cả ông Donald Trump và ông Hassan Rouhani dự kiến sẽ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Tuy nhiên, ông Rouhani cần phải được lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei của Iran chấp thuận mới được gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Iran điều khu trục hạm trang bị tên lửa sẵn sàng đón tàu dầu Mỹ đòi bắt

Hải Anh |

Iran triển khai khu trục hạm có trang bị tên lửa hành trình để bảo vệ các tàu thuyền của nước này từ vịnh Aden.

Tổng thống Iran: Chúng tôi mới là người chiến thắng

Song Minh |

Tổng thống Hassan Rouhani hạ thấp nỗ lực của Mỹ đánh bại Iran bằng chính sách gây áp lực tối đa, nói rằng ông Donald Trump chỉ có một thời làm tổng thống, còn Iran sẽ tồn tại mãi mãi.

Mỹ phát lệnh bắt siêu tàu dầu Iran ngay sau khi Anh vừa thả

Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố lệnh bắt giữ siêu tàu dầu Grace 1 của Iran một ngày sau khi tòa án tối cao Gibraltar xác nhận việc thả tàu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran điều khu trục hạm trang bị tên lửa sẵn sàng đón tàu dầu Mỹ đòi bắt

Hải Anh |

Iran triển khai khu trục hạm có trang bị tên lửa hành trình để bảo vệ các tàu thuyền của nước này từ vịnh Aden.

Tổng thống Iran: Chúng tôi mới là người chiến thắng

Song Minh |

Tổng thống Hassan Rouhani hạ thấp nỗ lực của Mỹ đánh bại Iran bằng chính sách gây áp lực tối đa, nói rằng ông Donald Trump chỉ có một thời làm tổng thống, còn Iran sẽ tồn tại mãi mãi.

Mỹ phát lệnh bắt siêu tàu dầu Iran ngay sau khi Anh vừa thả

Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố lệnh bắt giữ siêu tàu dầu Grace 1 của Iran một ngày sau khi tòa án tối cao Gibraltar xác nhận việc thả tàu.